+Aa-
    Zalo

    Điện Biên: 700 hộ tại xã Chiềng Sinh đã có cầu phao đi tạm sau lũ

    ĐS&PL (ĐSPL)- Chiếc cầu duy nhất nối giữa bản với trung tâm xã Chiềng Sinh, Điện Biên sau nhiều ngày bị cô lập do lũ cuốn trôi, nay đã được khắc phục bằng cây cầu phao tạm.

    (ĐSPL)- Chiếc cầu duy nhất nối giữa bản với trung tâm xã Chiềng Sinh, Điện Biên sau nhiều ngày bị hư hỏng nặng khiến dân bản bị cô lập do mưa lũ, nay đã được khắc phục bằng cây cầu phao tạm.

    Theo Công an nhân dân, ngày 9/8, huyện Tuần Giáo đã hoàn thành, đưa vào sử dụng cầu phao tạm thay thế cầu treo bản Hiệu, cây cầu duy nhất nối 4 bản với trung tâm xã Chiềng Sinh (huyện Tuần Giáo, Điện Biên) bị hư hỏng nặng do đợt lũ ngày 1/8 vừa qua.

    Chiếc cầu phao tạm được huyện Tuần Giáo dựng tạm giúp nhân dân đi lại dễ dàng sau mưa lũ lịch sử.

    Cầu phao được triển khai từ ngày 6/8, sau 3 ngày, cây cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Cầu phao được làm bằng tre và các thùng phuy nhựa, toàn thân cầu được giằng néo bằng dây thép. Cầu có chiều dài 25m, rộng 2m, phục vụ người dân đi lại bằng xe máy, xe đạp và đi bộ trong thời gian sửa chữa cầu treo bản Hiệu.

    Cầu treo bản Hiệu là chiếc cầu vắt qua suối Nậm Hua, nối hai xã Chiềng Đông và Chiềng Sinh của huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trận mưa lũ ở Tuần Giáo vừa qua, đã làm hư hỏng nặng cầu treo bản Hiệu, cuốn trôi đường dẫn, làm trụ cầu trơ móng, mặt cầu bị nghiêng.

    Cầu bị hư hỏng nặng khiến cuộc sống của gần 700 hộ tại xã Chiềng Sinh gặp khó khăn trong đi lại. Vì vậy, chính quyền địa phương đã rào thành cầu và treo biển cấm qua lại. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn đi bộ qua cầu bất chấp nguy hiểm.

    Tin tức từ VOV, theo thống kê, mưa lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản có giá trị của hàng chục hộ dân khu vực thị trấn Tuần Giáo. Tại 19 xã trên địa bàn, mưa lũ cũng đã làm ngập lụt và sạt lở hơn 200 ngôi nhà dân, 2 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; 3 cột điện bị đổ gẫy; 1 cầu treo và gần 160 công trình thủy lợi bị cuốn trôi, 60 đập đầu mối công trình thủy lợi và trên 450 ha lúa mùa bị vùi lấp; 15 km đường Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279; các tuyến đường tỉnh lộ và liên xã, liên bản bị sạt lở, trôi xói mặt đường, nhiều cầu, cống, ngầm tràn bị phá hỏng, với khối lượng đất đá khoảng trên 20.000 m3. Ước tổng thiệt hại về kinh tế trên 110 tỷ đồng.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]JKUf3vSIpL[/mecloud]

     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-700-ho-tai-xa-chieng-sinh-da-co-cau-phao-di-tam-sau-lu-a105577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.