+Aa-
    Zalo

    Bắc Ninh: Cháy lớn ở quán karaoke khiến nhiều người hoảng sợ

    ĐS&PL (ĐSPL) - Một quán karaoke trên địa bàn TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bùng cháy dữ dội khiến nhiều nhân viên và khách hàng bỏ chạy tán loạn.

    (ĐSPL) - Một quán karaoke trên địa bàn TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bùng cháy dữ dội khiến nhiều nhân viên và khách hàng bỏ chạy tán loạn.

    Vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 7/12, tại thôn Lãm Làng, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

    Theo một số người dân tại đây, vào thời gian trên một số người dân thấy khói bốc ra từ biển quảng cáo của quán karaoke Trường Giang thuộc thôn Lãm Làng, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


    “Hôm nay quán karaoke này có thuê một số công nhân hàn, vào thời điểm xảy ra cháy nhóm công nhân nay đang đang hàn ở tầng 5. Rất có thể trong quá trình hàn lửa bắn ra rồi bén vào biển quảng cáo phát cháy” – anh Dũng - một người dân gần đó thông tin.


    Cũng theo anh Dũng thì thời điểm xảy ra cháy có nhiều khách hàng và nhân viên bên trong, khi phát hiện vụ cháy họ đã nhận được thông báo và bỏ chạy tán loạn xuống đất.

    Sau ít phút, lực lượng PCCC đã có mặt, cùng nhiều phương tiện chữa cháy. Hiện tại đám cháy đã được khống chế.

    Được biết, toàn bộ tài sản trong ngôi nhà đã bị thiêu hoàn toàn và may mắn không có thiệt hại về người. 

    Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009)

    1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến tám năm.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

    4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-ninh-chay-lon-o-quan-karaoke-khien-nhieu-nguoi-hoang-so-a173215.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan