Bác sỹ khoa nhi bị cây phượng đè trúng người


Chủ nhật, 27/08/2017 | 15:28


Một trưởng khoa nhi đã bị cây phượng 40 tuổi đè trúng người khi đang đi trên đường.

Một trưởng khoa nhi đã bị cây phượng 40 tuổi đè trúng khi đang đi trên đường.

Tin tức báo Công an TP. Hồ Chí Minh đăng tải, khoảng 7 giờ sáng, ngày 27/8, trong lúc bác sĩ Trương Công Đầy (53 tuổi) trưởng khoa nhi của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang đang lưu thông trên đường Học Lạc thuộc phường 3, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bằng xe hai bánh. Thì bất ngờ bị 1 cây phượng khoảng 40 năm tuổi trong khuôn viên của Công ty Cổ phần In Tiền Giang đã ngã ra đường đè trúng, té xuống đường bị thương nặng.

Tin trong nước - Bác sỹ khoa nhi bị cây phượng đè trúng người


Hiện trường vụ việc.

Ngoài bác sĩ Đầy một phụ nữ đi xe đạp điện phía sau cũng bị cây ngã trúng nhưng người này may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Báo Công an Nhân dân thông tin, Bác sĩ Đầy sau đó đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Qua chẩn đoán ban đầu của Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, nạn nhân bị gãy xương sườn, gãy đốt sống D11, D12, chấn thương phổi, đa chấn thương, và liệt hai chân.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bac-sy-khoa-nhi-bi-cay-phuong-de-trung-nguoi-a200234.html