Bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Trung Đông


Thứ 7, 11/01/2020 | 01:08


Cùng sự kiện

Ngày 8/1/2020, Bộ Ngoại giao đã ra thông báo, khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của xung đột

Nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Trung Đông, ngày 8/1/2020, Bộ Ngoại giao đã ra thông báo, khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của xung đột; lưu ý các công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Ngày 09/01/2020, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam quan ngại trước những căng thẳng gần đây tại Trung Đông. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tránh làm leo thang căng thẳng, không sử dụng vũ lực, bảo vệ thường dân, giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin:

“Nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam, ngày 8/1/2020, Bộ Ngoại giao đã ra thông báo, khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của xung đột; lưu ý các công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo; thường xuyên theo dõi và bám sát hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bản thân. Bộ Ngoại giao cũng công bố đường dây nóng bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực để công dân liên lạc trong trường hợp cần trợ giúp. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực, các đơn vị liên quan trong nước theo dõi sát tình hình, sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.”

Cũng tại cuộc họp báo, đề cập đến tình hình vụ cháy trang trại tại quận Ramenskoye, Nga, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Liên quan tới vụ việc này, Bộ Ngoại giao đã liên tục cập nhật các thông tin trong những ngày qua. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam và Nga, tích cực thu thập thông tin cá nhân liên quan từ trong nước và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, để hỗ trợ quá trình xác định quốc tịch và danh tính của các nạn nhân; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự trong trường hợp nạn nhân thiệt mạng là công dân Việt Nam.

Ngày 08/01/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Cơ quan Nội vụ thành phố Ramenskoye đề nghị thúc đẩyquá trình điều tra và sớm thông báo kết quả xác minh quốc tịch, danh tính các nạn nhân thiệt mạng, đồng thời đề nghị phía Nga tích cực cứu chữa nữ công dân Việt Nam đang điều trị tại bệnh viện”.

Link gốc: https://www.nguoiduatin.vn/bao-dam-an-ninh-an-toan-cho-cong-dan-viet-nam-tai-trung-dong-a462467.html

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bao-dam-an-ninh-an-toan-cho-cong-dan-viet-nam-tai-trung-dong-a307917.html