Bắt giữ 2 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép


Chủ nhật, 07/03/2021 | 07:09


Cùng sự kiện

Công an tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận hồ sơ và 2 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận hồ sơ và 2 đối tượng tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai đối tượng Hoàng Minh Đức và Hoàng Văn Lợi tại cơ quan chức năng Ảnh: Công an Cao Bằng.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ 2 đối tượng Hoàng Minh Đức (34 tuổi, trú tại xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) và Hoàng Văn Lợi (33 tuổi, trú tại xóm Giộc Vung, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh) để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, do Công an huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) bàn giao.

Trước đó, khoảng 21h ngày 1/3, tổ công tác Công an huyện Trùng Khánh phối hợp Đồn Biên phòng Ngọc Chung tuần tra kiểm soát tại địa phận xóm Nà Thin, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng thì phát hiện Đức lái ôtô biển số 28A chở 10 người Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Trùng Khánh tiếp tục bắt giữ Hoàng Văn Lợi.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, tối ngày 1/3, Lợi đến khu vực cột mốc sát biên giới để đón nhóm người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam.

Sau đó, anh ta dẫn họ về thị trấn huyện Trùng Khánh, bàn giao cho Đức để đối tượng này chở khách đi sâu vào nội địa.

Công an tỉnh Cao Bằng đã xử phạt hành chính 10 người nước ngoài về hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời củng cố hồ sơ vụ án đối với 2 nghi phạm Đức và Lợi.

Sau đó, 10 công dân Trung Quốc đã đươc đưa vào khu vực cách ly phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-giu-2-doi-tuong-to-chuc-cho-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-a358383.html