Bé trai 9 tuổi bị bệnh tâm thần chết đuối thương tâm


Chủ nhật, 11/10/2015 | 00:25


(ĐSPL) - Bé trai tên H có tiền sử mắc bệnh tâm thần nên hay bỏ nhà đi lang thang. Do không thấy con về cả nhà lo lắng đi tìm thì phát hiện thi thể H chết nổi trên kênh.

(ĐSPL) - Bé trai tên H có tiền sử mắc bệnh tâm thần nên hay bỏ nhà đi lang thang. Do không thấy con về cả nhà lo lắng đi tìm thì phát hiện thi thể H chết nổi trên kênh.

Tin tức từ báo Thanh Niên, khoảng 7h30 sáng 10/10, tại kênh tiêu nước thôn An Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, người dân phát hiện và vớt thi thể một bé trai chết đuối nổi trên kênh.

Người dân hiếu kỳ đứng xem vớt bé H lên. (Ảnh VOV)

Nạn nhân là cháu Hoàng Ngọc H, 9 tuổi, con của anh Hoàng Văn Dục và chị Huỳnh Phương Linh, trú tại thôn An Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang.

VOV đưa tin, theo người nhà, cháu H có tiền sử về tâm thần khi bị mắc hội chứng bệnh down, thường bỏ nhà đi lang thang.

Đêm 9/10, không thấy cháu H về nên người nhà và hàng xóm đi tìm nhiều nơi vẫn không thấy.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phong tỏa hiện trường, thông báo với gia đình đưa thi thể cháu H về mai táng.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

[mecloud]kPfMEqjtuA[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-trai-9-tuoi-bi-benh-tam-than-chet-duoi-thuong-tam-a114393.html