Bình Định: Tài xế xe tải bỏ trốn sau khi va chạm với xe máy khiến 2 người thiệt mạng


Thứ 3, 09/07/2019 | 11:59


Cùng sự kiện

Một xe tải chở cát khi đến ngã 3 đường tránh, quốc lộ 1A (Bình Định) thì va chạm với xe máy đi cùng chiều, khiến hai người thiệt mạng. Tài xế bỏ trốn sau đó.

Một xe tải chở cát khi đến ngã 3 đường tránh, quốc lộ 1A (Bình Định) thì va chạm với xe máy đi cùng chiều, khiến hai người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

VTC News đưa tin, hôm qua (8/7), công an thị xã An Nhơn (Bình Định) đã kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến 2 người chết.

Nhân chứng cho biết, khoảng 16h30 cùng ngày, nam tài xế (chưa rõ danh tính) lái xe tải mang BKS: 81C -144.31 chở cát cho một công trình thủy lợi ở thị xã An Nhơn.

Khi đến ngã 3 đường tránh, quốc lộ 1A (thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn), xe tải va chạm với xe máy mang BKS: 77-G1531.35 do anh Hồ Hoàng Tiến (SN 1997, trú Phước Lộc, Tuy Phước) cầm lái chở một bé trai khoảng 13 tuổi ngồi sau, đang đi cùng chiều.

Theo Vietnamnet, vụ tai nạn khiến anh Tiến và bé trai ngã xuống đường, bị xe tải kéo lê, cán qua người thiệt mạng tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, vỡ nát nhiều bộ phận.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cũng liên quan tới tai nạn giao thông, báo Thanh Niên cho biết, hôm nay (9/7), vào khoảng 13h15, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), xe máy BS 49H1 - 228.91 do ông Phạm Bá Nghị (54 tuổi, sống tại xã Lộc An) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.Bảo Lộc đi TP.Đà Lạt.

Khi đến đoạn qua cầu Đại Nga, ông Nghị điều khiển xe máy qua bên trái, vượt một xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Trong lúc vượt xe tải, xe máy do ông Nghị điều khiển đã lấn qua phần đường bên trái tông trực diện vào đầu xe khách (loại 30 chỗ ngồi) BS 63B - 015.12 do tài xế Nguyễn Phi Long (50 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ TP.Đà Lạt về TP.HCM.

Cú tông mạnh vào đầu xe khách đã hất văng xe máy nhiều mét, làm ông Nghị tử vong tại chỗ.

Do vụ tai nạn xảy ra ngay đầu cầu Đại Nga khiến giao thông qua lại trên Quốc lộ 20 bị ách tắc cục bộ, xe nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.

Nhận được tin báo, Công huyện Bảo Lâm và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/binh-dinh-tai-xe-xe-tai-bo-tron-sau-khi-va-cham-voi-xe-may-khien-2-nguoi-thiet-mang-a283522.html