Cà Mau chỉ đạo khẩn xác minh thông tin tài công chém 4 thuyền viên, đẩy xuống biển


Thứ 6, 11/12/2020 | 14:30


Cùng sự kiện

Cơ quan Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nghi án tài công chém 4 ngư phủ rồi đẩy xuống biển.

Cơ quan Công an tỉnh Cà Mau đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nghi án tài công chém 4 ngư phủ rồi đẩy xuống biển.

Công an tỉnh Cà Mau đang khẩn trương xác minh thông tin trình báo tài công chém 4 thuyền viên rồi đẩy xuống biển. Ảnh minh họa

Ngày 11/12, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng khẩn trương thụ lý thông tin ngư phủ trình báo tài công chém 4 thuyền viên rồi đẩy xuống biển gây xôn xao dư luận, nhanh chóng xác minh, truy tìm những người liên quan điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, hồi tháng 10, anh N.C.T (30 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) làm ngư phủ cho một chủ ghe mang biển kiểm soát tỉnh Bến Tre, đến cơ quan chức năng trình báo việc tận mắt chứng kiến tài công chém và xô ngư ngủ xuống biển.

Theo lời anh T., tàu cá do một người có tên Tr. làm tài công. Trên tàu không xác định được số lượng bao nhiêu người và anh chỉ nhớ tên 5 - 6 người đi cùng.

Tàu xuất bến tại cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để ra khơi đánh bắt cá.

Trong quá trình đánh bắt cá trên biển, Tr. thường xuyên dùng ống tuýp, xẻng xúc nước đá đánh các ngư phủ.

Các ngư phủ được cho là không dám phản ứng vì Triều có súng điện. Khoảng 1 tháng sau, lúc trời tối, Triều dùng dây trói tay 1 ngư phủ treo lên. Sau đó, dùng mã tấu tự chế chém vào vai, đầu người này nhiều cái rồi xô xuống biển.

Khi anh T. đến hỏi Tr. tại sao lại làm vậy thì bị người này dùng ống típ sắt đánh ngất xỉu. Đến sáng hôm sau, T. nghe một thuyền viên khác nói lại rằng, Tr. dùng mã tấu chém thêm 3 người nữa, đều vứt xuống biển.

Khoảng 15 ngày sau, khi hầm chứa cá đầy, Tr. điều khiển tàu vào bờ để bán cá. Lợi dụng lúc Tr. sơ hở, anh T. và 3 thuyền viên khác là N.V.T (52 tuổi), Đ.P.Q (17 tuổi), cả hai đều ngụ tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau và V.T.V (26 tuổi), ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, chặt dây neo, chạy tàu về hướng cửa biển Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Khi tàu cách bờ khoảng 1 hải lý thì mắc cạn. Lúc này, tàu lưới của 1 ngư dân đi ngang qua nên các thuyền viên xin đi nhờ vào đất liền. Lên bờ, T. đến Đồn biên phòng Đất Mũi trình báo.

Ba thuyền viên còn lại thuê xe về thị trấn Sông Đốc cũng đến Đồn biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc liên quan.

Tại cơ quan chức năng, cả 3 ngư phủ cùng trình báo về việc tài công Tr. có báo cho chủ ghe biết về việc mất tích của ngư phủ tên N.V.C (48 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Hiện, Công an tỉnh Cà Mau đang tập trung xác minh, làm rõ vụ việc trên.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ca-mau-chi-dao-khan-xac-minh-thong-tin-tai-cong-chem-4-thuyen-vien-day-xuong-bien-a349088.html