Cận cảnh bến xe lớn nhất cả nước mới đi vào hoạt động tại TP.HCM


Chủ nhật, 11/10/2020 | 00:52


Cùng sự kiện

Khi hoàn thiện tất cả các giai đoạn, bến xe Miền Đông sẽ là đầu mối giao thông của TP.HCM liên kết với các tỉnh thành, đồng thời là bến xe liên vận quốc tế

Khi hoàn thiện tất cả các giai đoạn, bến xe Miền Đông sẽ là đầu mối giao thông của TP.HCM liên kết với các tỉnh thành cả nước, đồng thời là bến xe liên vận quốc tế đi một số nước Đông Nam Á. 

Ngày 10/10, bến xe Miền Đông mới (quận 9, TP HCM) chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: VietNamNet

Bến xe miền Đông mới được thiết kế với không gian mở, thông thoáng với nhà ga trung tâm có 4 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm. Ảnh: Dân Trí

Bến xe miền Đông mới được thiết kế với không gian mở, thông thoáng với nhà ga trung tâm có 4 tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm. Ảnh: Dân Trí

Ảnh: Dân Trí

Khu vực bãi đón khách và bãi đậu xe chờ tài với diện tích 30.054,5 m2, dự kiến khoảng 70 chỗ đón khách và 190 chỗ đậu xe chờ tài. Dân Trí

Khu vực bán vé cũng được đầu tư khang trang, với 16 quầy bán xé, được trang bị 4 màn hình hiển thị thông tin cho người dân dễ dàng theo dõi. Ảnh: VietNamNet

Bến xe Miền Đông mới sẽ đáp ứng nhu cầu mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến, ngày cao điểm lễ, tết lên đến 52.000 hành khách với hơn 1.800 lượt xe xuất bến. Ảnh: Dân Trí

Phía trước bến xe Miền Đông. Ảnh: VnExpress

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-ben-xe-lon-nhat-ca-nuoc-moi-di-vao-hoat-dong-tai-tphcm-a342100.html