Cảnh sát điều xe thang chữa cháy tòa nhà 9 tầng của Bộ Nông nghiệp


Thứ 2, 18/09/2017 | 03:40


Cùng sự kiện

Nhận được tin báo cháy tại tòa nhà văn phòng của Bộ Nông nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã điều 6 xe chữa cháy, 2 xe thang và xe tiếp nước đến hiện trường dập lửa.

Nhận được tin báo cháy tại tòa nhà văn phòng của Bộ Nông nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã điều 6 xe chữa cháy, 2 xe thang và xe tiếp nước đến hiện trường dập lửa.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào khoảng 8h ngày 18/9, tầng 9 của tòa nhà 9 tầng là khu làm việc liên cơ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên đường Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát điều xe thang chữa cháy tòa nhà 9 tầng của Bộ Nông nghiệp. Ảnh: Dân Trí

Vào thời điểm trên, nhân viên làm việc tại tòa nhà phát hiện khói phát ra từ phòng 906 nên kiểm tra thì thấy khỏi, lửa phát ra từ điều hòa nên dùng bình cứu hỏa dập lửa. Đồng thời, báo bảo vệ tòa nhà cắt điện. Tuy nhiên, khói và lửa vẫn lan ra hành lang.

Theo báo TTXVN, nhận được tin bão, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 (Cảnh sát PCCC TP Hà Nội) đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng, 2 xe thang và xe tiếp nước đến hiện trường dập lửa. Lực lượng Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ huy động cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ, chặn đầu hai tuyến phố Thụy Khuê, đường ven hồ Tây phân luồng giao thông để các phương tiện, lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ dập lửa.

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy được khống chế, không lan sang các tầng khác.

Vụ cháy khiến một số đồ đạc bị hư hay, không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-dieu-xe-thang-chua-chay-toa-nha-9-tang-cua-bo-nong-nghiep-a202239.html