Chân dung tiến sĩ Luật học giữ chức Bí thư Hậu Giang


Thứ 5, 24/09/2020 | 08:50


Cùng sự kiện

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối với ông Lê Tiến Châu.

Ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đối với ông Lê Tiến Châu.

Ngày 24/9, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Theo đó, ông Lê Tiến Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Tiến Châu (phải) nhận quyết định về việc chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: Tuổi Trẻ

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự cống hiến của ông Lê Tiến Châu. Dù ở vị trí nào, cương vị nào ông Lê Tiến Châu vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn được sự tin tưởng của lãnh đạo và luôn được sự tin tưởng của cán bộ cấp dưới.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang hứa sẽ cố gắng hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Luôn gương mẫu trong nhận thức và hành động, luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm.

Ông Lê Tiến Châu, năm nay 52 tuổi, quê quán tỉnh Tây Ninh, trình độ chuyên môn là tiến sĩ Luật học.

Trước khi được Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Châu là thứ trưởng bộ Tư pháp.

Tháng 4/2018, HĐND tỉnh Hậu Giang đã bầu ông Châu làm chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tien-si-luat-hoc-giu-chuc-bi-thu-hau-giang-a340085.html