Chùm ảnh: Ô tô, xe máy tiếp tục "nuốt" vỉa hè Hà Nội


Thứ 5, 24/09/2015 | 07:51


(ĐSPL) - Mặc dù đã có quy định của thành phố về trật tự văn minh đô thị, nhiều tuyến phố lớn tại Hà Nội vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

(ĐSPL)  - Mặc dù đã có quy định của thành phố về trật tự văn minh đô thị, nhiều tuyến phố lớn tại Hà Nội vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Vừa qua, báo Đời sống & Pháp luật đăng tải tuyến bài phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm bãi trông ô tô xe máy tại rất nhiều những tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Sau khi phản ánh tới lực lượng chức năng, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đã chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Riêng các địa bàn khác, không thấy tình trạng này thuyên giảm.

Chúng tôi còn ghi nhân thêm nhiều tuyến phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Đường Thành (quận Hoàn Kiếm), Trần Hưng Đạo (đoạn thuộc quận Hai Bà Trưng) … bị ô tô, xe máy và bàn ghế của quán xá nuốt mất vỉa hè.

Năm 2015, UBND TP Hà Nội tổ chức ra quân triển khai thực hiện "Năm trật tự, văn minh đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông”. Ngay từ đầu năm, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đảm bảo lòng đường, vỉa hè luôn sạch sẽ…

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận tại một số tuyến phố.

Tuyến phố Tạ Hiện, vỉa hè đã bị tư nhân "trưng dụng" là nơi kinh doanh.

 

Tình trạng tương tự diễn ra tại phố Mã Mây.

Một đoạn trên phố Trần Hưng Đạo mất dấu vỉa hè.

Dù đã có biển cấm đỗ xe tại khu vực trường học trên Đường Thành, tuy nhiên vỉa hè nơi đây vẫn không tránh bị sử dụng làm "bãi đỗ xe".
Quán bia chiếm gần trọn vỉa hè.

Một đoạn trên tuyến phố Lý Nam Đế đã giành vỉa hè làm nơi trông giữ ô tô, xe máy.

Tờ trình 151 cũng có đề ra danh mục 54 tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy, ôtô trên hè phố, lòng đường. Trong đó quận Hoàn Kiếm có 11 tuyến phố (Lê Thái Tổ, Tràng Tiền, Hàng Bông, Lương Văn Can…), quận Ba Đình có 24 tuyến (Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Phan Đình Phùng, Vạn Bảo…), quận Đống đa có 10 tuyến (Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Phạm Ngọc Thạch, Đê La Thành…), quận Hai Bà Trưng có 4 tuyến, Cầu Giấy 3 tuyến và Thanh Xuân 2 tuyến phố.


Xuân Tùng

[mecloud]SZ7qXewexp[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-o-to-xe-may-tiep-tuc-nuot-via-he-ha-noi-a111972.html