CSGT Hà Nội kịp thời cứu cô gái định nhảy cầu Chương Dương tự tử


Chủ nhật, 10/05/2020 | 07:14


Do buồn chán chuyện tình cảm, cô gái 9X định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử. Tuy nhiên, các chiến sĩ CSGT của phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội đã kịp thời khuyên nhủ.

Do buồn chán chuyện tình cảm, cô gái 9X định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) tự tử. Tuy nhiên, các chiến sĩ của đội CSGT số 1, phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội đã kịp thời khuyên nhủ, giải cứu. 

Sau khi biết tình cảnh của T., tổ công tác đã khuyên giải để cô gái trấn tĩnh và đồng ý về đoàn tụ cùng gia đình. (Ảnh: Infonet)

Khoảng 13h ngày 9/5, khi đang trực chốt phía Nam cầu Chương Dương, Thượng uý Phan Đức Hùng và Nguyễn Quang Vinh, đội CSGT số 1, nhận tin có một cô gái định nhảy cầu tự tử. Hai cảnh sát này lập tức triển khai đội hình tiếp cận hiện trường.

Lúc đó, tại nhịp cầu thứ 4 hướng từ Long Biên sang Hoàn Kiếm, cô gái đã trèo qua lan can cầu. Tổ công tác vừa phân luồng tránh tập trung đông người, vừa trò truyện tiếp cận dần cô gái để tránh sự phân tâm. Sau một thời gian thuyết phục, khuyên giải, tổ công tác đã đưa cô gái về trụ sở an toàn.

Được biết, danh tính cô gái là S.T.T. dân tộc Tày (sinh năm 1996 ở Xã Minh Lương , huyện Văn Bàn, tỉnh Yên Bái). Vì buồn chuyện tình cảm nên T. có ý định nhảy cầu tự tử.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/csgt-ha-noi-kip-thoi-cuu-co-gai-dinh-nhay-cau-chuong-duong-tu-tu-a322807.html