Cứu nạn thành công 7 thuyền viên sau 3 ngày trôi dạt trên biển


Chủ nhật, 11/12/2016 | 01:19


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Đến 16h00 hôm 10/12 tàu SAR 411 cùng 7 thuyền viên tàu BĐ 94705 TS - bị hỏng máy thả trôi từ 1 giờ hôm 7/12, đã về tới Cửa Gianh an toàn.

(ĐSPL) - Đến 16h00 hôm 10/12 tàu SAR 411 cùng 7 thuyền viên tàu BĐ 94705 TS - bị hỏng máy thả trôi từ 1 giờ hôm 7/12, đã về tới Cửa Gianh an toàn.

Ảnh: Trung tâm cứu hộ.

Theo Infonet, hồi 8h12 hôm 10/12 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin tàu BĐ 94705 TS với 7 với thuyền viên trên tàu, bị hỏng máy thả trôi từ 1h ngày 07/12.

Tại thời điểm đó, tàu ở vị trí cách Hòn La (Quảng Bình) 13 hải lý theo hướng Đông Bắc. Sau 3 ngày trôi dạt, lương thực và nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt, tinh thần thuyền viên vô cùng hoảng loạn, thuyền trưởng yêu cầu Trung tâm cứu nạn khẩn cấp.

Trước tình huống này và diễn biến thời tiết ngày càng xấu, có nguy cơ ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe thuyền viên tàu bị nạn, Trung tâm đã điều tàu SAR 411 khẩn trương lên đường đi cứu nạn.

Đến 11h48 cùng ngày, tàu SAR 411 đã tiếp cận thành công tàu BĐ 94705 TS và đưa 7 thuyền viên tàu BĐ 94705 TS về cửa Gianh vào lúc 16h.

Tờ Nhân Dân đưa tin, danh sách thuyền viên tàu BĐ 94705 TS:

1. Hồ Xuân Bình, SN 1972

2. Võ Văn Đông, SN 1975

3. Võ Thanh Bình, SN 2000

4. Diệp Minh Thành, SN 1985

5. Trần Văn Tuấn, SN 200

6. Nguyễn Văn Quan, SN 1960

7. Đinh Văn Sanh, SN 1950

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-nan-thanh-cong-7-thuyen-vien-sau-3-ngay-troi-dat-tren-bien-a173573.html