Cứu sống bệnh nhân bị tre nhọn đâm xuyên từ bụng sang lưng


Thứ 6, 03/07/2015 | 14:01


(ĐSPL) - Trên đường đi đám tang, ông Dành bị tre đâm xuyên người, từ bụng đến lưng, lòi ruột non ra ngoài.

(ĐSPL) - Trên đường đi đám tang, ông Dành bị tre đâm xuyên người, từ bụng đến lưng, lòi ruột non ra ngoài.

Trao đổi trên Tuổi trẻ, bác sĩ Đặng Minh Hiền - Trưởng khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, sáng ngày 3/7, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị tre đâm xuyên từ bụng sang lưng.

Cụ thể, vào khoảng 12h30 trưa ngày 1/7, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận bệnh nhân Trần Văn Dành (54 tuổi, cư ngụ tại khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng đầu ngọn tre dài gầm 30 cm đâm từ bụng đến lưng, lòi ruột non ra ngoài vùng bụng hố chậu phải, phía sau lưng đầu ngọn tre nằm cạnh cột sống. Bệnh nhân Dành trong tình trạng nguy kịch, huyết áp dao động, da niêm nhợt.

Bệnh nhân Dành đang được điều trị.

Sau khi kiểm tra, hội chẩn, xét thấy đây là trường hợp nguy kịch và ảnh hưởng đến tính mạng nên các bác sĩ của bệnh viện tiến hành phẫu thuật gấp. Ca phẫu thuật kéo dài từ 13h30 đến 15h30 ngày 1/7. 

Là người trực tiếp phẫu thuật, BS Lý Hoàng Phong - Phó trưởng Khoa Ngoại tổng quát trả lời trên Công an nhân dân về diễn biến ca phẫu thuật, BS Phong cho hay: “Trong quá trình phẫu thuật đã gặp rất nhiều khó khăn vì đầu ngọn tre đâm xuyên bụng ra sau lưng bệnh nhân nên bệnh nhân không nằm ngửa được. Vì vậy, chúng tôi cho bệnh nhân nằm nghiêng để phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật phát hiện ở bụng có khoảng 1.000ml máu loãng, cây tre đâm sát cột sống làm rách thanh mạc động mạch chậu bên phải, đứt lìa đoạn ruột non và mạc treo ruột non.

Chúng tôi xử trí lấy đầu ngọn cây tre ra khỏi bệnh nhân, sau đó khâu cầm máu, cắt bỏi đoạn ruột bị đứt và khâu nối ruột và khâu vết thương, rửa và dẫn lưu ổ bụng”.

Theo người nhà bệnh nhân Dành, ông Dành đang đi đám tang người bà tại quê nhà thì xảy ra vụ tai nạn trên. Theo đó, trên đường đi đám ông Dành gặp chiếc xe đẩy chở hàng chục cây tre dài, nhọn trên đường. Do không quan sát kĩ nên ông Dành đã đâm phải, bị ngọn tre đâm xuyên người. Ngay sau đó ông được người dân cắt bỏ ngọn tre đang dính trên người và đưa đi cấp cứu.

BTV (Tổng hợp)

Xem thêm: [mecloud]HQmM4AoWOr [/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-song-benh-nhan-bi-tre-nhon-dam-xuyen-tu-bung-sang-lung-a100786.html