Đà Nẵng chi 100 tỷ đồng trong 6 năm để 'nuôi' các bãi giữ xe miễn phí


Thứ 6, 07/07/2017 | 14:36


Cùng sự kiện

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, trong 6 năm qua, thành phố Đà Nẵng đã chi hơn 100 tỷ đồng để "nuôi" các bãi giữ xe miễn phí trên địa bàn.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, trong 6 năm qua, thành phố Đà Nẵng đã chi hơn 100 tỷ đồng để "nuôi" các bãi giữ xe miễn phí trên địa bàn.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, sang 7/7, tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND Đà Nẵng lần thứ tư khóa IX, nhiều đại biểu dành nhiều thời gian đặt câu hỏi chất vấn cho ông Trần Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính thành phố về vấn đề Đà Nẵng sẽ bỏ đề án miễn phí giữ xe cho người dân tại các bệnh viện công lập.

Đại biểu Trần Thắng Lợi đề nghị người đứng đầu Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết giải pháp, kế hoạch trong thời gian sắp tới nhằm hỗ trợ cho người nghèo đến thăm khám tại các cơ sở y tế công lập...

Tin trong nước - Đà Nẵng chi 100 tỷ đồng trong 6 năm để 'nuôi' các bãi giữ xe miễn phí

Ông Trần Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng trả lời chất vấn về miễn phí giữ xe cho bệnh nhân tại các bệnh viện công. Ảnh: Zing.vn

Báo Dân Việt dẫn lời ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng cho biết, ngân sách thành phố đã đầu tư cho công tác nhân công phục vụ giữ xe 6 năm qua, mỗi năm đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Đây không phải là vấn đề khó khăn với ngân sách thành phố. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, vấn đề này đang gặp một số bất cập.

“Nhiều người đến gửi xe tại bệnh viện công lập không phải đi khám bệnh và cũng không phải đối tượng người nghèo. Bên cạnh đó, hiện nay hạ tầng các bãi trông giữ xe nhếch nhác, chưa đảm bảo mỹ quan nên có những hạn chế và khó khăn”, ông Phụng nói.

Ngoài ra, hiện nay theo Pháp lệnh phí và Lệ phí, danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trong đó có phí trông giữ xe phải được chuyển sang dịch vụ trông giữ xe và thực hiện theo Luật Giá.

Mặt khác, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương không có nội dung chi trợ giá. Do vậy, nếu không thực hiện nghiêm túc Luật phí, Lệ phí, Luật Giá và Luật Ngân sách, khi kiểm toán không chỉ bị xuất toán những khoản chi không đúng quy định, mà còn phải chịu trách nhiệm đối với việc triển khai thực hiện.

Người đứng đầu Sở Tài chính Đà Nẵng nhìn nhận đây là chủ trương lớn, có tính nhân văn cao của HĐND TP Đà Nẵng trong nhiệm kỳ VII. “Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị HĐND TP xem xét tiếp tục duy trì việc hỗ trợ đến hết 31/12/2017 và UBND TP có trách nhiệm bố trí ngân sách cho các cơ sở công lập tiếp tục duy trì.

Tin trong nước - Đà Nẵng chi 100 tỷ đồng trong 6 năm để 'nuôi' các bãi giữ xe miễn phí (Hình 2).

Chính sách miễn phí tiền gửi xe tại bệnh viện là một trong những điểm sáng của Đà Nẵng. Ảnh: Dân Việt

Cùng với đó, thành phố cũng đề nghị từ ngày 1/1/2018 sẽ bãi bỏ việc miễn phí tại các điểm giữ xe ở bệnh viện nhưng phải có quá trình tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương”, ông Phụng nói.

Đồng tình với giải trình của vị giám đốc sở, đại biểu HĐND đề nghị thêm, các ngành liên quan cần nghiên cứu phát phiếu giữ xe khi có bệnh nhân đến đăng ký khám chữa bệnh sẽ phù hợp hơn, tạo điều kiện hỗ trợ cho tất cả mọi người dân khám chữa tại bệnh viện, chứ không chỉ đối tượng là người nghèo.

“Các cơ sở y tế công lập đang tiến dần đến hoạt động tự chủ, do đó, việc điều chỉnh các chủ trương đối với phí giữ xe còn tùy vào nguồn lực, điều kiện của từng cơ sở y tế. Từ đó, tùy vào bệnh nhân có thời gian điều trị tại bệnh viện bao lâu để cơ sở y tế có sự hỗ trợ, cấp phát thẻ cho bệnh nhân”, ông Phụng giải trình thêm.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho hay, trong 6 năm qua, Đà Nẵng chi hơn 100 tỷ đồng trả phí cho tất cả các bãi giữ xe miễn phí trên địa bàn, trong đó có bệnh viện được chi hơn 5 tỷ đồng/năm.

Người đứng đầu Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị Sở tài chính cần lên phương án tối ưu, tham mưu cho lãnh đạo Đà Nẵng ra những quyết sách đúng đắn trong năm 2018.

“Đà Nẵng không bao giờ bỏ rơi quyền lợi dành cho người nghèo. Chúng ta kế thừa nhưng cũng phải làm sao cho phù hợp với luật, tạo sự đồng thuận trong dân”, ông Xuân Anh nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế chứ không chỉ có mỗi việc miễn phí gửi xe bệnh viện. Việc không bao cấp phí này nữa là vì vướng vào Luật Phí, Lệ phí, Luật Giá và Luật Ngân sách mới chỉnh sửa.

“Nếu không vướng vào các luật mới ban hành thì thành phố vẫn tiếp tục thực hiện như các năm trước. Với số tiền hơn 4 tỷ đồng mỗi năm, ngân sách thành phố cân đối được, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, sang năm 2018 mới tính đến bỏ hay không. Nếu bỏ, đối tượng người nghèo, bệnh nhân nghèo thành phố sẽ có phương án hỗ trợ cụ thể”, ông Thơ khẳng định.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-chi-100-ty-dong-trong-6-nam-de-nuoi-cac-bai-giu-xe-mien-phi-a195492.html