Đà Nẵng: Đường phố ngổn ngang, bờ biển tan hoang sau bão số 9


Thứ 5, 29/10/2020 | 00:08


Không phải khu vực nằm trong tâm bão số 9, song thành phố Đà Nẵng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ của bão: bờ biển tan hoang, thành phố ngổn ngang.

Không phải khu vực nằm trong tâm bão số 9, song thành phố Đà Nẵng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ của bão: bờ biển tan hoang, thành phố ngổn ngang.

Chiều 28/10, bão số 9 sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão đối với các khu vực này cũng không hề nhỏ. 

Tại thành phố Đà Nẵng, bão số 9 gây gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố bị bật gốc, các pano, bảng hiệu bị ngã la liệt, nhiều nhà bị tốc mái do gió giật mạnh.

Cây cối "đổ rạp" ven đường sau cơn bão số 9 tại Đà Nẵng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Bờ biển phía Đông Đà Nẵng ngổn ngang, sóng biển vẫn cao trườn lên bờ kè. Nhiều người dân hiếu kỳ đổ ra biển Mỹ Khê quay clip, livestream đăng lên mạng xã hội.

Dọc cung đường biển Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, mặt đường phủ kín cát, cây cối và rác thải. Nhiều mái tôn, bạt và biển quáng cáo từ các công trình xây dựng ven biển rơi vãi trên đường.

Bãi biển ngổn ngang sau bão. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Báo cáo nhanh của UBND TP Đà Nẵng chiều 28-10 cho hay toàn TP có 254 cây xanh nghiêng, ngã đổ. Người dân và lực lượng chức năng sau đó đã khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, di dời cây xanh bị ngã đổ trên đường để tránh bị ùn tắc giao thông.  

Cảnh tan hoang tại thành phố Đà Nẵng sau khi cơn bão số 9 "quét qua". Ảnh: Pháp luật TP.HCM, Kinh tế đô nghị, Giáo dục thời đại

Minh Hạnh (T/h)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-duong-pho-ngon-ngang-bo-bien-tan-hoang-sau-bao-so-9-a344210.html