Đã tìm thấy thi thể công an bị lũ cuốn do lật ghe


Thứ 7, 17/12/2016 | 04:30


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Sau gần 12 giờ mất tích, thi thể anh Nguyễn Đình Toàn (25 tuổi, trú xã Điện Phước, là một chiến sỹ công an) đã được lực lượng tìm kiếm tìm thấy.

(ĐSPL) - Sau gần 12 giờ, thi thể anh Nguyễn Đình Toàn (25 tuổi), trú xã Điện Phước, TX Điện Bàn (Quảng Nam) - chiến sỹ công an bị lũ cuốn đã được lực lượng tìm kiếm tìm thấy.

Báo điện tử Một thế giới cho biết, vào khoảng 7h hôm nay (17/12), lực lượng tìm kiếm xã Điện Phước, TX Điện Bàn (Quảng Nam) đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Đình Toàn (25 tuổi), công an TP Hội An bị lũ cuốn vào chiều 16/12 trước đó.

Theo ông Trần Công Khoa - Phó chủ tịch UBND xã Điện Phước, vị trí tìm thấy nạn nhân ở trong một đám bèo, gần chỗ gặp nạn. Hiện, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà mai táng.


Mưa lũ nhấn chìm nhiều địa phương ở Quảng Nam. Ảnh: Một thế giới.

Trước đó vào chiều 16/12, anh Toàn cùng anh Ngô Văn Tâm (25 tuổi, trú cùng thôn) chèo ghe đi trong lũ ở xã Điện Phước. Do nước cuốn, gió to khiến ghe bị lật đã đẩy hai người rơi xuống nước.

Anh Tâm may mắn bơi được vào bờ, anh Toàn bị nước cuốn trôi mất tích. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã cử người tìm kiếm quanh khu vực nạn nhân bị rơi từ tối qua đến sáng nay.

Nguồn tin cho hay, lực lượng tìm kiếm xã Điện An, TX Điện Bàn vừa vừa vớt được thi thể của nạn nhân Đỗ Hoàng Vũ (SN 1991, trú cùng địa phương) tử vong do lật ghe vào tối ngày 16/12.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 16/12, anh Vũ chèo ghe đi thăm một người thân mới sinh ở khu vực cách nhà khoảng vài trăm mét, không may ghe bị lật khiến nạn nhân bị nước cuốn mất tích.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, tại thị xã Điện Bàn, tuyến đường TL610B dẫn lên các xã Điện Quang, Điện Phong, Điện Trung thuộc khu vực Gò Nổi đã bị nước lũ chia cắt từ hôm qua (16/12).

Một số xã nằm ven sông Thu Bồn như xã Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Tiến cũng bị nước ngập chia cắt cục bộ.

Người dân xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) dùng ghe di chuyển trong lũ. Ảnh: Tuổi trẻ.

Theo ông Nguyễn Xuân Hà - Phó chủ tịch UBND TX Điện Bàn, hiện nước đã ngập diện rộng, nhiều khu vực nước tràn vào nhà dân. Nhưng do đã được thông báo từ trước nên người dân đã chủ động phòng tránh, di chuyển vật dụng, nông sản lên chỗ cao ráo, người dân trong vùng lũ vẫn đi lại được bằng thuyền.

Khoảng 800ha cây trồng, chủ yếu là các loại rau đậu đã bị thiệt hại. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục theo dõi chặt diễn biến lũ, chủ động di dời dân những vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn nếu nước lũ tiếp tục lên cao.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-tim-thay-thi-the-cong-an-bi-lu-cuon-do-lat-ghe-a174542.html