Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu tại bến


Thứ 5, 09/03/2017 | 03:32


Trong lúc đang neo đậu tại cảng Lạch Cờn, chiếc tàu cá của gia đình anh Hoàn đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Trong lúc đang neo đậu tại cảng Lạch Cờn, chiếc tàu cá của gia đình anh Hoàn đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Theo báo VOV, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 8/3. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời gian trên, chiếc tàu đánh cá mang số hiệu NA – 994.26 TS của anh Hồ Văn Hoàn (trú tại khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An) làm chủ, đang neo đậu tại cảng Lạch Cờn (phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai) bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện chiếc tàu cá bị cháy, chủ nhân và nhiều ngư dân gần đó cũng như người dân địa phương đã dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa. Mất gần hơn 15 phút, ngọn lửa được không chế dần.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Tiền Phong

Liên quan đến vụ hỏa hoạn này, báo Công an nhân dân thông tin, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Nghệ An) đóng tại TX Hoàng Mai đã đến hiện trường cùng người dân dập lửa.

Do đường vào cảng Lạch Cờn nhỏ, dân cư đông nên những chiếc xe PCCC gặp rất nhiều khó khăn và đến hơn 14h, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi nhiều ngư cụ, vật dụng phục vụ cho việc đánh bắt cá. Nguyên nhân ban đầu được xác định nhiều khả năng do chập điện đề ắc quy.

Điều 4, Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy về Nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

1. Thông tin về tai nạn, sự cố, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ phải được báo kịp thời, chính xác cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc lực lượng phòng cháy và chữa cháy khác quy định tại Điều 5 Quyết định này, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và Công an nơi gần nhất.

2. Việc cứu nạn, cứu hộ phải được tiến hành kịp thời bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ và trước hết phải ưu tiên cho việc cứu người.

3. Khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ và nạn nhân, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tau-ca-boc-chay-khi-dang-neo-dau-tai-ben-a183432.html