Diễn biến bất ngờ vụ thiếu úy CSGT lái xe tông chết người ở Bình Dương


Thứ 6, 14/06/2019 | 13:09


Mặc dù được yêu cầu lấy mẫu để giám định chất kích thích, phục vụ công tác điều tra nhưng vị thiếu úy CSGT lại lẩn tránh, không hợp tác.

Mặc dù được yêu cầu lấy mẫu để giám định chất kích thích, phục vụ công tác điều tra nhưng vị thiếu úy CSGT lại lẩn tránh, không hợp tác.

Con gái nạn nhân còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mất người thân. Ảnh: PLO

Ngày 14/6, VKSND tỉnh Bình Dương cho biết vừa báo cáo ban đầu về việc ông Phạm Hoài Ân (SN 1989, trú phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương), công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, lái ô tô gây tai nạn chết người.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, sau khi gây ra tai nạn khiến anh Nguyễn Văn An (SN 1996, quê tỉnh Đồng Nai) tử vong vào tối 9/6 tại xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), Thiếu úy Phan Hoài Ân (30 tuổi, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương) bị mắc kẹt trong ca bin. Người dân tại hiện trường cho biết Thiếu úy này có dấu hiệu say xỉn.

Sau khi giải cứu vị thiếu úy CSGT ra ngoài, nghi ngờ tài xế có sử dụng chất kích thích, cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với thiếu úy Ân và yêu cầu lấy mẫu để giám định.

Tuy nhiên, theo nội dung báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, thiếu úy Ân lẩn tránh, không cho lấy mẫu đi giám định. Điều tra viên đã lập biên bản lấy mẫu chất kích thích không thành dưới sự chứng kiến của Viện kiểm sát và đại diện chính quyền địa phương. Cơ quan điều tra sau đó lấy mẫu máu để lại trong cabin nơi thiếu úy Ân ngồi đem đi giám định.

Sài Gòn Giải Phóng thông tin thêm, Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết trong quá trình kiểm sát vụ án đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ CSGT lái xe biển xanh đi đâu, với ai, làm gì, có thực hiện công vụ hay không...

Được biết, ngay sau vụ tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông ra quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phan Hoài Ân.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 19h20 ngày 9/6, ông Ân lái ô tô tuần tra giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương mang BKS 61A-004.22 đi trên đường ĐT749B (Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng).

Khi đến khu vực trước chợ Minh Hoà (ấp Hoà Cường, Minh Hoà, huyện Dầu Tiếng), do không làm chủ tốc độ, ông Ân đã lao từ lòng đường vào sạp bán trái cây, thực phẩm bên lề đường của chị Huỳnh Thị Kim Ngân (SN 1980).

Chiếc xe cuốn theo hàng rào lưới B40 rồi tiếp tục đụng vào anh Nguyễn Văn An đang đứng gần đó.

Ô tô đẩy anh An và tiếp tục lao về phía trước đụng sập vách tường của tiệm vàng Sang Hường làm vỡ nhiều tủ đựng vàng rồi mới dừng lại và ép anh An vào sát bức tường.

Anh Nguyễn Văn An được xác định tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não, xuyết huyết não, dập gan, dập lá lách, gãy xương đùi và đa chấn thương.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-bat-ngo-vu-thieu-uy-csgt-lai-xe-tong-chet-nguoi-o-binh-duong-a279923.html