Diễn biến mới nhất vụ nữ nhân viên ngân hàng tử vong sau tiếng nổ lớn ở Quảng Nam


Thứ 6, 28/08/2020 | 07:06


Cùng sự kiện

Tin tức mới nhất vụ nữ nhân viên ngân hàng gục chết sau tiếng nổ lớn ở Quảng Nam, hiện cơ quan công an đang điều tra xác minh người đốt rác gây ra vụ nổ.

Tin tức mới nhất vụ nữ nhân viên ngân hàng gục chết sau tiếng nổ lớn ở Quảng Nam, hiện cơ quan công an đang điều tra xác minh người đốt rác gây ra vụ nổ.

Cụ thể, sáng ngày 28/8, trả lời PV báo Người lao động, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an tỉnh vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến chị Nguyễn Lê Mi S. (SN 1983; ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tử nạn.

"Chúng tôi đang điều tra để xác định chính xác vật liệu đó gì, ai là người đốt. Có thể vật liệu nổ nằm trong rác thải, cũng có thể nằm bên dưới đất, người ta vô tình đốt gây nổ. Có thể đây là sự cố do rủi ro, tuy nhiên phải điều tra mới có kết luận cuối cùng" – ông Dũng nhận định.

Ông Dũng cũng cho biết, vụ nổ có sức công phá rất lớn, nhiều khả năng vật liệu gây ra vụ nổ là đạn pháo.

Hiện trường vụ nổ lớn khiến nữ nhân viên ngân hàng thiệt mạng ở Quảng Nam. Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ việc, báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn cho biết, khoảng 7h45 ngày 27/8, tại thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn), người dân đốt rác bên lề trục đường ĐT608 tại Km608+950 (theo hướng thị xã Điện Bàn đi Hội An) đã làm nổ vật liệu nổ nghi còn sót lại sau chiến tranh. Vụ nổ đã khiến chị Mi S. tử vong, hư hỏng 1 xe máy, 1 ô tô 4 chỗ ngồi, đứt đường dây điện trung thế, cáp viễn thông.

Cách hiện trường vụ nổ khoảng 50 m, cơ quan chức năng phát hiện một mảnh đạn dày khoảng 0,7 cm. Vụ nổ cũng đã tạo một hố sâu khoảng 40 cm, rộng khoảng 1 m. Cơ quan chuyên môn ban đầu xác định vật liệu nổ nghi là loại đầu đạn pháo cỡ lớn.

Được biết, vào thời điểm trên chị S. điều khiển xe máy trên tuyến đường ĐT 608. Khi đến khu vực ngang qua cánh đồng thuộc xã Điện Minh, chị S. bất ngờ ngã nhào xuống đường thiệt mạng sau tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác. 

Chị S. hiện đang là Phó Giám đốc Phòng Giao dịch ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Hội An.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tại Quảng Nam tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-nhat-vu-nu-nhan-vien-ngan-hang-tu-vong-sau-tieng-no-lon-o-quang-nam-a336791.html