Đình chỉ công tác nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị tố dâm ô trẻ em


Chủ nhật, 17/11/2019 | 11:33


Tin tức mới nhất liên quan vụ cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị tố dâm ô, đơn vị này đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Tiến D.

Tin tức mới nhất liên quan vụ cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị tố dâm ô, đơn vị này đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Tiến D.

Chiều ngày 17/11, bà Võ Thị Kim Thanh- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến D.- nhân viên phòng Quản lý hồ sơ- giáo dục tư vấn Trung tâm Hỗ trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP.HCM, báo Người lao động đưa tin.

Theo đó, ông D. bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 18/11 để làm rõ vụ việc ông này bị tố có hành vi dâm ô đối với đối tượng đang được quản lý tại trung tâm.

2 cháu bé tố cáo ông D. có hành vi dâm ô. Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, Trung tướng Lê Đông Phong- Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc ông D. bị tố cáo có hành vi dâm ô trẻ em.

Trả lời báo Tri thức Trực tuyến, ông Lê Minh Tấn- Giám đốc Sở Lao động- Thương binh & Xã hội TP.HCM cho biết, đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội bị tố dâm ô trẻ em và đơn vị đang gấp rút xác minh, làm rõ.

"Sở nhất định sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm nếu phản ánh này là đúng sự thật và thông tin đến báo chí trong thời gian sớm nhất", ông Tấn nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều bé gái dưới 16 tuổi tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM tố cáo ông D. có hành vi dâm ô. Cụ thể, ông D. bị cáo buộc có hành động sờ, bóp ngực, đụng chạm vùng kín....

Ngày 17/11, cơ quan công an quận Bình Thành đã làm việc ông D. cũng như lấy lời khai của các cháu bé để điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dinh-chi-cong-tac-nhan-vien-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-tphcm-bi-to-dam-o-tre-em-a301161.html