+Aa-
    Zalo

    Dùng bột diêm chế pháo, nam thanh niên nhập viện nguy kịch

    ĐS&PL Trong lúc dùng bột diêm tự chế thành pháo rồi đem ra đốt, không may pháo bất ngờ phát nổ trên tay khiến bé trai 14 tuổi bị thương nặng phải nhập viện.

    Trong lúc dùng bột diêm tự chế thành pháo rồi đem ra đốt, không may pháo bất ngờ phát nổ trên tay khiến bé trai 14 tuổi bị thương nặng phải nhập viện.


    Hiếu đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 14/1, bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đang điều trị cho Lê Như Hiếu (14 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Đắk Pơ) bị thương do pháo nổ.

    Thông tin về sự việc trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, theo lời kể từ phía gia đình nnaj nhân, vào khoảng 18h ngày 13/1, Hiếu dùng bột diêm tự chế thành pháo rồi đem ra đốt. Trong lúc châm lửa, không may viên pháo tự chế đã phát nổ ngay trên tay gây thương tích nặng cho Hiếu.

    Phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa Hiếu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ nhưng do thương tích quá nặng nên các bác sĩ đã quyết định chuyển tuyến.

    Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại Khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình. Các bác sĩ đang hội chẩn mức độ thương tích vùng mắt cũng như chữa trị các vết thương ở bàn tay trái của Hiếu.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-bot-diem-che-phao-nam-thanh-nien-nhap-vien-nguy-kich-a308304.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan