Gần 2.000 phương tiện chở cồng kềnh bị xử lý sau 1 tuần


Thứ 5, 06/10/2016 | 00:39


CSGT đã lập biên bản xử lý với 1.948 trường hợp, tạm giữ 1.600 bộ giấy tờ và 276 phương tiện.

CSGT đã lập biên bản xử lý với 1.948 trường hợp, tạm giữ 1.600 bộ giấy tờ và 276 phương tiện.

Chiều 5/10, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, sau một tuần tập trung xử lý các phương tiện chở hàng cồng kềnh trên địa bàn, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý với 1.948 trường hợp, tạm giữ 1.600 bộ giấy tờ và 276 phương tiện, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp.

Theo đó, phương tiện chở hàng cồng kềnh chủ yếu là xe máy với 1.685 trường hợp, ô tô 200 trường hợp, 36 xe ba bánh và 46 phương tiện khác. Ngoài ra, có 29 trường hợp điều khiển xe ba bánh, xe tự đóng, tự chế.

Một xe ba bánh bị tạm giữ


"Sau một tuần, tình trạng vi phạm chở hàng cồng kềnh đã giảm đáng kể trên các tuyến đường Hà Nội. Từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường xử lý kiên quyết tiến tới chấm dứt xe chở hàng cồng kềnh trên các tuyến đường trong thành phố", Đại tá Thắng cho biết.Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng cho biết, quá trình CSGT kiểm tra xử lý, có nhiều trường hợp người chở hàng cồng kềnh cố tình chống đối việc kiểm tra, hoặc điểu khiển phương tiện quay đầu bỏ chạy, nhất là các trường hợp lái xe tự đóng.

Nguồn: Giao thông

[mecloud]p4sFkHbfkH[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-2000-phuong-tien-cho-cong-kenh-bi-xu-ly-sau-1-tuan-a164650.html