Giới trẻ Hà Thành hào hứng với tham dự hội chợ Giáng sinh 2018


Thứ 5, 14/12/2017 | 12:46


Cùng sự kiện

Hội chợ Giáng sinh theo đúng phong cách Đức được khai mạc vào chiều nay 14/12, tại Nhà thờ Cửa Bắc (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Goethe tại Việt Nam.

Hội chợ Giáng sinh theo đúng phong cách Đức được khai mạc vào chiều 14/12, tại Nhà thờ Cửa Bắc (Hà Nội).

Hội chợ đã thu hút được rất nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và du khách. 

Hội chợ Giáng sinh diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến hết ngày 16/12

Trong lần tổ chức đầu tiên tại Hà Nội, hội chợ đã có hơn 13 gian hàng từ Việt Nam và Đức trưng bày các sản phẩm gồm: đồ thủ công, đồ trang trí, những món ăn truyền thống.

Các gian hàng tại hội chợ Giáng sinh mô phỏng hình ảnh những căn nhà gỗ tại Đức. Điểm nhấn của khu chợ là cây thông Noel cao 8m trang trí rực rỡ, bắt mắt.

Trao đổi với PV, ông Wilfried Eckstein - Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội - cho biết: Ở Đức, chợ Giáng sinh từ lâu đã trở thành hoạt động văn hóa nhộn nhịp, sôi nổi, được người dân bản địa và du khách chờ đón. Đến chợ Giáng sinh, người ta không chỉ mua sắm, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa để đón Noel, đón Tết mà còn được trải nghiệm không khí rộn ràng, vui vẻ, hạnh phúc. 

Hội chợ Giáng sinh đã thu hút được rất nhiều người tham dự, đặc biệt là các bạn trẻ.

Các bạn trẻ không quên lưu lại những khoảnh khắc trong đợt Giáng sinh này. 

Những du khách nước ngoài cùng hòa mình vào không khí hội chợ giáng sinh.
Mặc cho cái lạnh của Hà Nội, nhiều bạn trẻ đến và hòa trong không khí Giáng sinh sôi động.
Những món đồ thủ công, đồ trang trí độc đáo ấn tượng được bày bán ở 13 gian hàng của hội chợ.
Giới trẻ hào hứng tham dự hội chợ giáng sinh 2018.


Công Minh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gioi-tre-ha-thanh-hao-hung-voi-tham-du-hoi-cho-giang-sinh-2018-a213004.html