Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 vào chiều 4/3


Thứ 5, 04/03/2021 | 11:53


Cùng sự kiện

Chiều 4/3, Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 đều tại ổ dịch Kim Thành, nâng tổng số người mắc bệnh này trong cả nước lên 2.488 trường hợp.

Chiều 4/3, Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 đều tại ổ dịch Kim Thành, nâng tổng số người mắc bệnh này trong cả nước lên 2.488 trường hợp.

Chiều 4/3, Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19. Ảnh minh họa 

Tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành có 3 ca bệnh BN2483 - BN2485 trong khu vực phong tỏa từ ngày 2/3.

Tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành ghi nhận 2 ca bệnh BN2486, BN2488 là F1 của BN2480; đã được cách ly tập trung từ ngày 2/3.

Tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành ghi nhận 1 ca bệnh BN2487, là F1 của BN2481; đã được cách ly tập trung từ ngày 2/3.

Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 (ĐH Sao Đỏ cơ sở 2).

Như vậy, tổng cộng ca mắc COVID-19 trên toàn quốc 2.488 ca; trong đó có 1.572 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới do lây nhiễm trong nước tính từ ngày 27/1 đến nay là 879 ca tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (695), Quảng Ninh (61), Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (34), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hưng Yên (3), Hòa Bình (2), Bắc Giang (2), Hà Giang (1).

Hiện nay, ngoài Hải Dương và Quảng Ninh, đã có 10/13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 51.572 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 533 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.776 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 37.263 người.

Bên cạnh đó, bộ Y tế cũng công bố khỏi bệnh thêm 22 ca COVID-19, gồm các bệnh nhân: 2146, 1886, 2004, 1957, 1887, 1638, 1820, 1713, 1620, 1581, 2063, 2062, 2060, 2273, 2234, 1958, 2096, 1889, 2247, 1803, 1804 và 1477. Như vậy, các cơ sở y tế hiện đã chữa khỏi cho 1.920 bệnh nhân COVID19.

Trưa 4/3, bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân 1823 (65 tuổi, ở Mê Linh, Hà Nội) đang có tổn thương phổi rất nặng. Đánh giá về mặt hình ảnh trên phim chụp CT, tổn thương phổi của bệnh nhân có thể lên tới 95%, gần như toàn bộ phổi.

Bệnh nhân hiện vẫn sống phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo), các chỉ số đánh giá về cơ bản vẫn chưa cải thiện.

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm nhận định, tình trạng bệnh nhân 1823 chưa tiến triển nhiều sau thời gian dài điều trị. Bệnh nhân có tiên lượng rất nặng, nếu không duy trì máy thở, ECMO sẽ không giữ được mạng sống. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn có cơ hội hồi phục.

Trong thời gian tới, các bác sĩ tiếp tục hỗ trợ ECMO để duy trì sự sống cho người bệnh. Đồng thời, chăm sóc hô hấp tích cực, chờ đợi tổn thương phổi giảm dần.

Đến nay, Hải Dương đã trải qua hơn một tháng bước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19; từ 0h ngày 3/3, tỉnh đã hoàn thành đợt cách ly xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo nhận định của các chuyên gia, tình hình dịch tại Hải Dương hiện đã đỡ căng thẳng, số ca mắc trong những ngày gần đây vẫn nằm trong các ổ dịch đã được khoanh vùng và có xu hướng giảm dần; nhưng sẽ vẫn xuất hiện rải rác các ca bệnh.

Vì vậy, giải pháp hiện nay là Hải Dương cần đẩy mạnh xét nghiệm các điểm có nguy cơ, tăng cường giám sát để tiếp tục phát hiện được các ca bệnh tiềm ẩn, phát hiện càng sớm thì càng tốt để truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch ngay tránh lây lan...

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu "5K", đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất bảo đảm an toàn khi làm việc; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-ghi-nhan-them-6-ca-mac-covid-19-vao-chieu-43-a358091.html