Hai nhân viên canh giữ hải đăng ở Bình Thuận bị sóng cuốn mất tích


Thứ 2, 21/12/2020 | 13:54


Cùng sự kiện

Trong lúc đang làm nhiệm vụ kiểm tra thiết bị ở cầu cảng, 2 nam nhân viên canh giữ Hải đăng ở trạm Hòn Hải đã bị sóng biển cuốn mất tích.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ kiểm tra thiết bị ở cầu cảng, 2 nam nhân viên canh giữ Hải đăng ở trạm Hòn Hải đã bị sóng biển cuốn mất tích.

Ngày 21/12, Trạm Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận tại huyện đảo Phú Quý xác nhận, 2 nhân viên Hải đăng Hòn Hải bị sóng đánh rơi xuống biển mất tích.

Theo đó, hai nhân viên đang trực nhiệm vụ tại Trạm Hải đăng Hòn Hài là Đoàn Cao Trai (49 tuổi, trú thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Võ Thành Nam (50 tuổi, trú Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) bị sóng đánh úp, rơi xuống biển. Vị trí hai nhân viên gặp nạn cách đảo Phú Quý khoảng 32 hải lý về phía nam.

Vị trí Hải đăng Hòn Hải. Ảnh: Google Maps.

Ông Bùi Thế Nhân, Bí thư, Chủ tịch huyện đảo Phú Quý cho biết, vào sáng ngày 21/12, 2 nhân viên của trạm Hải đăng Hòn Hải đang làm nhiệm vụ kiểm tra thiết bị báo hiệu hàng hải trên cầu cảng thì bị sóng lớn ập vào, cuốn trôi.

“Sau khi nhận tin báo, các lực lượng cứu nạn đã huy động phương tiện tìm kiếm nhưng do sóng gió trên vùng biển quá lớn nên hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích hai nạn nhân", ông Nhân cho biết.

Được biết, 2 nạn nhân gặp nạn vừa được chuyển ra trạm Hòn Hải khoảng 2 tháng nay.

Hòn Hải là đảo nằm biệt lập, không dân cư sinh sống, chỉ có lực lượng đảm bảo hàng hải làm nhiệm vụ. Hòn Hải dài khoảng 130 m, bề ngang chỗ rộng nhất khoảng 60 m, điểm cao nhất là 113 m tính từ mặt biển, nằm cách đảo Phú Quý khoảng 30 hải lý.

Hải đăng Hòn Hải được đưa vào hoạt động năm 2005, giúp tàu thuyền đi lại an toàn khi qua khu vực này.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-nhan-vien-canh-giu-hai-dang-o-binh-thuan-bi-song-cuon-mat-tich-a350111.html