Hội luật gia huyện Gia Bình (Bắc Ninh): Tham mưu xây dựng nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện


Thứ 6, 11/10/2019 | 01:59


Cùng sự kiện

Công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội Luật gia huyện Gia Bình được thực hiện có hiệu quả, toàn huyện lên 75 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội.

Công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội Luật gia huyện Gia Bình được thực hiện có hiệu quả, toàn huyện lên 75 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội.

Ban Chấp hành Hội Luật gia huyện Gia Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội Luật gia huyện Gia Bình đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức được 170 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 43.686 lượt người nghe; trực tiếp tư vấn pháp luật cho 9.617 lượt công dân, chủ yếu về lĩnh vực đất đai, thừa kế tài sản, phân chia tài sản khi ly hôn, thi hành án dân sự, thủ tục pháp lý trong quản lý, cải chính hộ tịch...; tổ chức 65 buổi trợ giúp pháp lý lưu động, miễn phí, cấp phát trên 2.000 tờ rơi, tham gia hòa giải thành công 186/249 vụ việc.

Công tác tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật được chú trọng. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Hội Luật gia huyện nói chung và các hội viên đã tích cực gắn kết giữa công việc chuyên môn với vai trò luật gia, tham gia đóng góp, tham mưu xây dựng nhiều chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện.

Với chủ đề “Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới”, Hội Luật gia huyện Gia Bình tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh, khẳng định rõ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội; tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong các hoạt động, nhất là trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, năng lực và kinh nghiệm của hội viên, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với đặc thù, tính chất, chức năng nhiệm vụ; tích cực, chủ động tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, đưa pháp luật vào đời sống nhân dân; tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và các hoạt động khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện.

Xuân Thủy
Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật Chủ Nhật số 40

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-huyen-gia-binh-bac-ninh-tham-muu-xay-dung-nhieu-chu-truong-chinh-sach-cua-tinh-huyen-a296449.html