Hơn 500 khách du lịch lưu trú tại đảo Cát Bà, trải nghiệm bão


Thứ 6, 02/08/2019 | 08:29


Cùng sự kiện

Theo lãnh đạo huyện cát Hải, thành phố Hải Phòng, hiện vẫn còn hơn 500 du khách lưu trú trên đảo Cát Bà để trải nghiệm bão.

Theo lãnh đạo huyện cát Hải, thành phố Hải Phòng, hiện vẫn còn hơn 500 du khách lưu trú trên đảo Cát Bà để trải nghiệm bão.

Tin trong nước - Hơn 500 khách du lịch lưu trú tại đảo Cát Bà, trải nghiệm bão

Hơn 500 khách du lịch ở lại đảo Cát Bà để trải nghiệm bão. Ảnh: Tiền Phong 

Báo Tiền Phong đưa tin, UBND huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng) cho biết, hiện còn hơn 500 du khách đang lưu trú tại đảo Cát Bà để trải nghiệm bão.

Trước đó, huyện đã thực hiện lệnh cấm biển từ 17h ngày 1/8 và cho phép tàu, phà hoạt động trở lại khi biển lặng sóng (phụ thuộc vào diễn biến và ảnh hưởng của bão).

Đáng chú ý, các du khách lưu trú lại đảo Cát Bà trong cơn bão số 3 sẽ được các khách sạn giảm 50% tiền phòng. Phía chính quyền địa phương cũng khuyến cáo du khách không ra ngoài trời, đến những vị trí nguy hiểm khi cơn bão đổ bộ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Liên quan đến sự việc, báo Dân Trí cho biết, đến 8h ngày 2/8, toàn bộ các bãi tắm trên đảo Cát Bà tạm dừng hoạt động. Mưa xuất hiện trở lại theo từng cơn ngắt quãng. Mọi hoạt động của người dân địa phương vẫn diễn ra bình thường.

Tại khu vực trung tâm đảo, khi thời tiết thuận lợi, nhiều du khách đã tranh thủ ra đây để chụp ảnh làm kỉ niệm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối đến tối nay (2/8) bão số 3 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11.

Hồi 4h ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Trước đó, để đảm bảo an toàn về người, tài sản trong thời gian có bão số 3, UBND TP.Hải Phòng đã ra lệnh cấm biển từ 17h chiều qua (1/8). Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng đã điều động tàu Tìm kiếm cứu nạn 09 ra ứng trực tại đảo Cát Hải.

Đồng thời, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hải Phòng đưa ra công điện khẩn yêu cầu các quận, huyện và thủ trưởng các sở, ngành… trên địa bàn tuyệt đối không chủ quan, theo dõi sát diễn biến của bão và mưa lớn để kịp thời ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-500-khach-du-lich-luu-tru-tai-dao-cat-ba-trai-nghiem-bao-a286989.html