Khung cảnh tan hoang tại hiện trường vụ cháy nhà hàng 4 người chết ở Vĩnh Phúc


Thứ 7, 07/12/2019 | 07:25


Cùng sự kiện

Tại hiện trường, nhà hàng Ba lẩu với diện tích 200m2 cháy chỉ còn trơ khung. Đồ đạc trong nhà hàng cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tại hiện trường, nhà hàng Ba lẩu với diện tích 200m2 cháy chỉ còn trơ khung. Đồ đạc trong nhà hàng cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vào khoảng 4h ngày 7/12, nhà hàng Ba lẩu nằm trên đường Lạc Long Quân, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1972) làm chủ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và giải cứu nạn nhân mắc kẹt. Đến hơn 5h, đám cháy được khống chế.

Lực lượng chức năng vào phía trong kiểm tra, phát hiện 4 nạn nhân tử vong gồm: Chị Nghiêm Thị Thanh (SN 2002), anh Nguyễn Văn Trung (SN 1996), đều ở xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường; Anh Bùi Quang Duy (SN 2003), ở xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường; anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1998), ở thôn Đoài, xã Thanh Trù, TP Vĩnh Yên. Các nạn nhân đều là nhân viên của quán.

Được biết nhà hàng ba lẩu là nhà khung thép dựng 2 tầng trên diện tích 200m2. Vụ cháy làm toàn bộ khu nhà hàng bị thiêu rụi và làn sang 1 phần ki ốt của gia đình anh Nguyễn Minh Đức (SN 1983, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tương.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa. Ảnh: Báo Lao động


Sau hơn 1 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Báo Giao thông

Toàn bộ quán bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Lao động

Vụ cháy khiến 4 nhân viên của quán tử vong. Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Nhà hàng ba lẩu là nhà khung thép dựng 2 tầng trên diện tích 200m2. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người Đưa Tin

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khung-canh-tan-hoang-tai-hien-truong-vu-chay-nha-hang-4-nguoi-chet-o-vinh-phuc-a303712.html