+Aa-
    Zalo

    Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi nơi sạt lở

    ĐS&PL Sau khi xuất hiện vết nứt dài 40m ở Nhà Bè, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ dân vào nơi ở mới an toàn.

    Sau khi xuất hiện vết nứt dài 40m ở Nhà Bè, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ dân vào nơi ở mới an toàn.

    Báo Dân trí đưa tin, sáng ngày 1/6, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa dẫn đầu đoàn cùng các đơn vị chức năng tiến hành thị sát khu vực sạt lở cuối hẻm 1740 Lê Văn Lương, nằm sát Rạch Tôm (thuộc ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

    Báo cáo với Phó Chủ tịch, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ CHí Minh cho biết, vết nứt xảy ra ở đường giao thông nông thôn cuối hẻm 1740 đường Lê Văn Lương, thuộc tổ 8, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè vào sáng 30/5. Vết nứt nói trên dài khoảng 40m, rộng từ 2-6cm và ảnh hưởng trực tiếp đến 7 hộ dân.

    Phó Chủ tịch UBND TPHCM - ông Lê Văn Khoa (thứ 2 từ phải sang) thị sát khu vực xuất hiện vết nứt.

    Ông Cường thông tin thêm, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã Nhơn Đức và huyện Nhà Bè đã tiến hành vận động, di dời 3 hộ dân của ông Lê Quốc Cường, ông Võ Văn Quang và ông Nguyễn Văn Trí với tổng cộng 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở mới.

    The tin tức trên báo Thanh niên, sau khi nghe kết quả báo cáo, ông Khoa và đoàn đã đi khảo sát toàn bộ hiện trạng khu vực và thăm hỏi người dân có nhà bị ảnh hưởng. Ông vận động người dân cố gắng sắp xếp và di dời đồ dùng sinh hoạt tới nơi ở mới tạm thời, trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn.

    Bên cạnh đó, Phó chủ tịch còn yêu cầu Sở Giao thông vận tải TP phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tiến hành các bước và xử lý trong thời gian tới.

    The ông Khoa, tính mạng và tài sản của người dân phải được coi trọng hàng đầu. Để khắc phục rốt ráo sự cố trên, ông giao cho lãnh đạo huyện Nhà Bè tổ chức họp báo cho các hộ dân tại khu vực nắm được thông tin đầy đủ về vận động di dời và cách làm của cơ quan chức năng.

    Ông Khoa cho rằng, phải nhanh chóng vận động và bố trí cho 4 hộ trong diện nguy hiểm tới nơi ở mới. Cần thiết phải hỗ trợ xe, người giúp và cả chỗ ở nếu người dân yêu cầu. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn, huyện Nhà Bè phải cử lực lượng túc trực thường xuyên bảo vệ không cho phương tiện di chuyển qua khu vực, trừ người dân tại địa phương.

    "Thường xuyên quan sát vết nứt, báo cáo với Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh. Trong thời gian 5 ngày tới phải xử lý rốt ráo vùng xoáy dưới Rạch Tôm nhưng phải hiệu quả và an toàn”, ông Lê Văn Khoa nói.

    Theo tin tức báo Lao Động đăng tải trước đó, vào khoảng 5-6h ngày 30/5, vết nứt xuất hiện nằm ở bờ phải tuyến sông Rạch Tôm, cách cầu Rạch Tôm khoảng 100m về phía thượng lưu, cuối hẻm 1740 thuộc ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM.

    Vết nứt với chiều dài khoảng 40m (đoạn từ trước nhà số 1740/33 đến cuối hẻm), chiều rộng vết nứt khoảng từ 2-6cm. Vết nứt cách mép sông từ 1- 6m (tính từ sông vào trong bờ).

    Vết nứt này làm ảnh hưởng 7 hộ dân sinh sống tại vị trí có nguy cơ sạt lở. Trong đó có 3 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và có nguy cơ nhà bị sạt lở xuống sông. Ngoài ra 2 trụ điện, hệ thống cấp nước và 1 cầu dân sinh tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu xảy ra sạt lở.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lanh-dao-tp-ho-chi-minh-yeu-cau-di-doi-khan-cap-cac-ho-dan-ra-khoi-noi-sat-lo-a192018.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan