Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, thiết bị bất ngờ phát nổ khiến cô gái tử vong


Thứ 5, 25/07/2019 | 00:12


Cùng sự kiện

Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, thiết bị di động bất ngờ phát nổ khiến cô gái trẻ bị thương nặng, tử vong tại chỗ.

Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, thiết bị di động bất ngờ phát nổ khiến cô gái trẻ bị thương nặng, tử vong tại chỗ.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 24/7, ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã xác nhận một vụ tai nạn sạc điện thoại phát nổ gây điện giật đã xảy ra trên địa bàn, khiến 1 cô gái thiệt mạng tại chỗ.

Chiếc điện thoại phát nổ khiến cô gái trẻ tử vong. Ảnh minh họa

Theo thông tin trên báo VOV, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 24/7, danh tính nạn nhân là Trần Thị Kim (SN 2000, người thôn Làng Mới – xã Thái Niên).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chị Kim vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, khả năng cục sạc bị hở khiến dòng điện giật trực tiếp vào người làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; đồng thời phối hợp với cơ quan Công an tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Được biết gia đình chị Kim thuộc diện khó khăn, đang nuôi con nhỏ. Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không sử dụng các loại sạc pin điện thoại, máy tính không rõ nguồn gốc; đặc biệt không đồng thời sử dụng thiết bị trong quá trình sạc tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, cũng có một trường hợp tương tự về việc dùng điện thoại khi đang sạc khiến thiết bị phát nổ.

Cụ thể, tối 6/7, anh Phùng Văn Cường, sinh năm 1998, trú tại thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nhắn tin trao đổi với người thân trên máy điện thoại di động trong khi chiếc điện thoại này đang được sạc pin qua ổ điện. Chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ, rơi xuống ngực làm anh Cường bị thương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa anh Cường đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với TTXVN, đại diện UBND huyện Cao Lộc cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cơ quan, đoàn thể trên địa bàn đến hỗ trợ gia đình nạn nhân lo đám tang cho người xấu số, đồng thời tuyên truyền vận động người dân có ý thức đề phòng khi sử dụng điện thoại di động cá nhân.

Theo Bác sĩ Đinh Vĩnh Thái, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn), việc sử dụng điện thoại khi đang sạc pin rất nguy hiểm. Đã có những trường hợp bị điện giật hoặc bị thương ở bàn tay do điện thoại đang sạc pin phát nổ. Bác sĩ Thái khuyến cáo người dân không nên vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại để tránh những tai nạn tương tự.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vua-dung-dien-thoai-vua-sac-pin-thiet-bi-bat-ngo-phat-no-khien-co-gai-tu-vong-a285711.html