Mưa lớn kèm nước lũ 'tấn công' miền núi Thanh Hóa


Thứ 2, 03/08/2015 | 08:37


(ĐSPL)- Sáng nay 3/8, mưa lớn kèm nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về đang gây ngập lụt tại nhiều điểm ở các huyện Quan Hóa và Bá Thước, Thanh Hóa.

(ĐSPL)- Sáng nay 3/8 mưa lớn kèm nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về đang gây ngập lụt tại nhiều điểm ở các huyện Quan Hóa và Bá Thước, Thanh Hóa.

Theo Thanh niên, sáng nay 3/8, ông Trương Nho Tự, Phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, cho biết chiều tối và đêm 2/8, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa lớn kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nước sông Mã dâng cao, gây ngập úng cục bộ quốc lộ 15A, đoạn qua tiểu khu 1 thị trấn Quan Hóa và làng Ban (xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa).

Mưa lớn kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến nước sông Mã dâng cao, gây ngập úng cục bộ quốc lộ 15A.

Tại một số xã dọc quốc lộ 5A như Thanh Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ, Thành Sơn, Trung Thành (huyện Quan Hóa) bị ngập cục bộ nhiều điểm, khiến hàng chục hộ dân phải di chuyển đến nơi an toàn. Riêng tại xã Phú Lệ, nước sông Mã dâng cao so với mực nước cách đây 1 tuần, lên tới gần 10 m, khiến nhiều diện tích đất ruộng của bà con bị ngập hoàn toàn.

Đến sáng nay, nước bắt đầu rút nhưng nhiều nhà dân nằm phía bờ sông vẫn đang bị ngập lụt. “Hiện nước sông Mã đang ở mức rất cao do lũ từ thượng nguồn đổ về.

Trong chiều và tối 2/8, mưa lớn đã khiến đập tràn làng Cha (xã Thiết Kế, huyện Bá Thước) chảy qua tuyến quốc lộ 15A bị ngập nhiều giờ, khiến các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông. Đến khoảng 22 giờ ngày 2/8, mưa ngớt, lưu lượng nước chảy qua đập tràn giảm bớt, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Tại xã Phú Lệ, nước sông Mã dâng so với mực nước cũ 7-10 m, hàng chục ha diện tích đất ruộng và bãi bồi ven sông của bà con bị ngập hoàn toàn. Nhiều hộ dân ở bản Sải đang bị cô lập. Còn tại xã Trung Thành, một số tuyến đường liên bản cũng bị ngập cao cả mét, giao thông đình trệ.

Tuổi trẻ đưa tin, mưa lũ lớn trên sông Mã đã gây ngập nhiều cây cầu, đập tràn trên tuyến quốc lộ 15A (như cầu Éo, xã Thanh Xuân), làm nhiều đoạn đường này bị ngập.

Đến trưa 3/8, nhiều phương tiện giao thông chưa thể đi từ thị trấn Quan Hóa lên các xã Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn, Phú Thanh, Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Xuân...

Nước sông Mã từ thượng nguồn đổ về Quan Hóa còn gây ngập một số đoạn đường ở thị trấn Quan Hóa, bản Ban, xã Hồi Xuân (Quan Hóa). Hàng chục hecta hoa màu của người dân địa phương cũng bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi.

Hiện chưa có con số thống kê chính thức về tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Nho Tự - phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa - cho biết đến trưa 3/8, nước sông Mã đoạn qua huyện Quan Hóa bắt đầu rút nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ mọi năm.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn chưa có số liệu cụ thể về tình trạng ngập lụt tại địa phương do địa bàn rộng, giao thông, liên lạc gặp nhiều khó khăn.

Sáng nay UBND huyện đã cử các cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình, đầu giờ chiều mới có số liệu chính thức”, ông Tự nói.

Hiện chưa có con số thống kê chính thức về tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Dưới tác động của rãnh thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam nối với một vùng xoáy thấp ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 31/7 đến nay miền Bắc có mưa to. Tại các tỉnh miền núi như Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, mưa dồn dập trong thời gian ngắn đã hình thành lũ quét, lũ ống làm 10 người chết, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi.

Trước đó từ 25 đến 28/7, đợt mưa lũ lớn nhất trong 50 năm qua ở Quảng Ninh đã làm 17 người chết, thiệt hại tài sản trên 1.500 tỷ đồng. 

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]vUSH6sPS0n[/mecloud]


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lon-kem-nuoc-lu-tan-cong-mien-nui-thanh-hoa-a104608.html