Người phụ nữ bán vé số tử vong thương tâm dưới gầm xe buýt


Thứ 4, 20/01/2021 | 08:54


Sau va chạm, người phụ nữ bán vé số bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân kẹt dưới bánh xe buýt.

Sau va chạm, người phụ nữ bán vé số bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân kẹt dưới bánh xe buýt.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Plo.vn

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h ngày 20/1, trên đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM.

Thời điểm trên, xe buýt số 150 (bến xe Chợ Lớn - ngã 3 Tân Vạn) đã va chạm với người phụ nữ ngoài 50 tuổi, làm nghề bán vé số đang đi bộ qua đường.

Va chạm làm cho người phụ nữ ngã xuống đường bị bánh xe buýt cán chết tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm chắn giữa đường, thi thể nạn nhân nằm dưới gầm phương tiện này.

Nhận tin báo, Công an quận 1 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong diễn biến khác liên quan đến vụ tai nạn giao thông, trước đó, khoảng 18h ngày 19/1, chị Đinh Thị D. (SN 1993, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) điều khiển xe máy BKS 81P1-196.24 chở theo con gái là cháu Vũ Thị Phương T. (SN 2019) lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng Chư Sê - Phú Thiện.

Khi đến Km 163 thuộc thôn Ia Sa, xã Hbông, xe máy của chị Dung xảy ra va chạm với xe khách BKS 60B-037.68 của hãng xe Tân Niên do anh Nguyễn Tấn Phương (SN 1981, trú tại xã Cát Ninh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con chị D. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Chư Sê đã có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện phục vụ công tác điều tra.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-phu-nu-ban-ve-so-tu-vong-thuong-tam-duoi-gam-xe-buyt-a353321.html