Nhận định thời tiết giáp Tết Nguyên đán 2018


Thứ 2, 11/12/2017 | 02:57


Cùng sự kiện

Chuyên gia khí tượng Thủy văn nhận định, từ nay đến giáp Tết Nguyên đán 2018, miền Bắc sẽ mưa rét, Trung Bộ xuất hiện các đợt mưa kéo dài.

Chuyên gia khí tượng Thủy văn nhận định, từ nay đến giáp Tết Nguyên đán 2018, miền Bắc sẽ mưa rét, Trung Bộ xuất hiện các đợt mưa kéo dài.

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hiện tượng La Nina đã bắt đầu hoạt động trở lại. Hiện nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực phía đông Thái Bình Dương thấp hơn trung bình 0,8 độ C, bắt đầu đạt cực ngưỡng của La Nina. 

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2018, miền Bắc mưa rét. Ảnh minh họa

Theo ông Lâm, mùa đông năm nay có khả năng lạnh hơn mùa đông năm ngoái, tuy nhiên, so với nhiều năm, cũng chỉ ở mức xấp xỉ trung bình nên có thể nói mùa đông năm nay rét hơn năm ngoái nhưng không quá rét.

Dự báo về tình hình thời tiết Tết Nguyên đán, ông Lâm nhấn mạnh từ nay đến đợt Tết Nguyên đán sẽ có hiện tượng rét đậm, rét hại xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018.

Đối với khu vực miền Trung, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ đón các đợt mưa lớn kéo dài 5-7 ngày, sau đó tạm ngưng rồi lại xuất hiện các đợt mưa tiếp theo. Trong khi đó, thời tiết miền Nam khá đẹp, hầu như không có mưa.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-dinh-thoi-tiet-giap-tet-nguyen-dan-2018-a212502.html