Nước lũ rút ở Hà Tĩnh: Văn phòng xuất hiện rắn độc, côn trùng bò khắp trường học


Thứ 4, 04/11/2020 | 00:36


Cùng sự kiện

Sau khi nước rút, người dân Hà Tĩnh dọn nhà ở, văn phòng thì phát hiện rất nhiều rắn độc, côn trùng.

Sau khi nước rút, người dân Hà Tĩnh dọn nhà ở, văn phòng thì phát hiện rất nhiều rắn độc, côn trùng. Song song với công tác khắc phục thiệt hại sau lũ, lực lượng y tế đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trên địa bàn xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh), do ngoài đồng ngập lũ nên rắn theo lũ trôi về bò vào nhà.

Tại UBND xã phát hiện gần 30 con rắn độc, chủ yếu rắn cạp nong và rắn hổ mang. Ông Dương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Đài thông tin trên VietnamNet: "Rắn vào nhà dân cũng nhiều, có hộ rắn hổ chui vào tủ, một bà ở nhà không biết cứ nghĩ là dây điện nên lôi rắn vứt ra ngoài may ko bị cắn. Nhà ông Bùi Khắc Tuấn (thôn Liên Vinh) rắn hổ chui vào chăn, còn ông Bí thư chi bộ thôn Liên Hương bắt được 4 con rắn, trong đó có 3 con rắn hổ mang 3,5kg".

Tình trạng rắn độc chui vào nhà sau lũ lụt rất nhiều. Có gia đình phát hiện rắn hổ mang nặng đến 3,7kg. Vì người dân rất sợ rắn nên khi phát hiện họ chủ yếu tìm cách giết chết rắn chứ không bắt sống được.

UBND xã Thạch Đài khuyến cáo, nhắc nhở bà con sau lũ lụt có nhiều rắn độc bị ngập nước trôi về nhà dân. Đề nghị bà con dọn nhà cẩn thận, chủ động phòng tránh rắn độc.

Rắn hổ mang, cạp nia xuất hiện trên địa bàn xã Thạch Đài.

Còn trên địa bàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), sau lũ, côn trùng, sâu bọ và cả rắn rết bò khắp trường Mầm non Tùng Châu. Lo sợ các loài động vật sẽ gây hại cho các em học sinh, các giáo viên cùng lực lượng Bộ chỉ huy quân sự huyện Đức Thọ đã tập trung tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các lớp học.

VTV thông tin, hiện trên địa bàn huyện Đức Thọ có 11 xã với hàng chục điểm trường bị ngập sâu trong lũ. Ngoài việc dọn dẹp môi trường xung quanh, các giáo viên đã sử dụng dung dịch Cloramin B để lau dọn lớp học, vệ sinh dụng cụ học tập, đồ chơi cho trẻ, đồng thời phun thuốc diệt côn trùng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết, kiến ba khoang và tiêu chảy sau lũ.

Tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các lớp học trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có trên 60.000 hộ gia đình tại 116 xã, 40 trạm y tế, 153 trường học được tổng dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ sau lũ.

Hiện nước lũ vẫn chưa rút hết, các ao tù nước đọng tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sản. Cùng với đó, một số xác động vật chết trôi nổi sau lũ sẽ gây nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn. Do đó, công tác dọn dẹp vệ sinh cần được các địa phương tiếp tục triển khai rộng rãi hơn trong thời gian tới.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nuoc-lu-rut-o-ha-tinh-van-phong-xuat-hien-ran-doc-con-trung-bo-khap-truong-hoc-a344876.html