Ông Lê Trương Hải Hiếu trở thành Chủ tịch quận trẻ nhất TP HCM


Thứ 3, 25/08/2015 | 23:56


(ĐSPL) - Được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu (34 tuổi) đã trở thành lãnh đạo quận huyện trẻ nhất TP HCM tại thời điểm hiện nay.

(ĐSPL) - Được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu (34 tuổi) đã trở thành lãnh đạo quận huyện trẻ nhất TP HCM tại thời điểm hiện nay.

Ông Lê Trương Hải Hiếu trở thành lãnh đạo quận huyện trẻ nhất TP HCM hiện nay. Ảnh: NLĐ

Ngày 25/8, ông Lê Trương Hải Hiếu xác nhận với VietNamNet đã nhận quyết định giữ chức Chủ tịch UBND kiêm Phó bí thư quận ủy quận 12,  TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trao.

Với việc bổ nhiệm này, ông Lê Trương Hải Hiếu trở thành lãnh đạo quận trẻ nhất TP HCM. Trước đó, ông Hiếu có 8 năm liên tiếp công tác tại quận 1, kinh qua các chức danh Bí thư Quận Đoàn quận 1, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Bến Thành, Phó chủ tịch rồi Phó bí thư thường trực quận 1.

Theo Tuổi trẻ, chia sẻ trên Facebook cá nhân ngay sau khi trở thành lãnh đạo quận trẻ nhất TP HCM, ông Hiếu nói: “Suốt 8 năm tôi may mắn được sống trong tình yêu thương, sự dạy dỗ, dìu dắt, chia sẻ động viên và hỗ trợ của tất cả các cô chú, anh chị, đồng đội để tôi có thể rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Vietnamnet cũng đưa tin, ông Hiếu từng theo học khoa Luật thương mại (ĐH Luật TP.HCM), và bắt đầu nổi lên với vai trò thủ lĩnh chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Từ 2005 đến 2007, ông được thành phố cử đi học cao học tại Mỹ theo chương trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ của Thành ủy.

Ngay sau khi về nước, ông công tác tại Thành đoàn TP.HCM, sau đó bắt đầu làm Bí thư Quận đoàn 1.

Là cán bộ trẻ 8x năng động, ông Lê Trương Hải Hiếu hiện còn là đại biểu HĐND TP. Đại biểu trẻ này từng "thử thách" không ít lãnh đạo thành phố trong những phiên chất vấn bằng những câu hỏi hóc búa, đụng chạm những vấn đề nhạy cảm.

Báo chí từng rộn ràng trước một điểm sáng về cải cách thủ tục hành chính ở TP.HCM, đó là áp dụng phần mềm điện tử quản lý dân cư bằng dấu vân tay ở phường Bến Thành. Tác giả của đề án này chính là ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND phường Bến Thành.

Cũng trong ngày 25/8, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự khác. 

- Ông Nguyễn Toàn Thắng thôi giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận 12 để làm Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường.

- Ông Nguyễn Ngọc Hòa thôi làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op để giữ chức Phó giám đốc Sở Công thương TP.

- Ông Huỳnh Cách Mạng thôi giữ chức Bí thư quận ủy quận Tân Phú để làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.

- Ông Nguyễn Thành Chung thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, để làm Bí thư quận ủy quận Tân Phú nhiệm kỳ 2015-2020.

- Bà Nguyễn Thị Lệ thôi làm Bí thư quận ủy quận 3 để giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.

- Ông Nguyễn Hồ Hải thôi giữ chức Bí thư quận ủy quận 8, để làm Bí thư quận ủy quận 3 nhiệm kỳ 2015-2020..

- Ông Bùi Xuân Cường thôi giữ chức Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị để làm Giám đốc Sở GTVT.

- Ông Võ Văn Hoan thôi giữ chức Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 6 để làm Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM.

AN LÊ (tổng hợp) 

Xem thêm video: 

[mecloud]bsseMA4zCE[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-le-truong-hai-hieu-tro-thanh-chu-tich-quan-tre-nhat-tp-hcm-a107871.html