Phát hiện 12 nhiễm Covid-19 liên quan đến quán bar Buddha


Thứ 6, 27/03/2020 | 12:07


Chiều 27/3, bộ Y tế công bố 10 trường hợp mới mắc Covid-19, trong đó có 3 ca liên quan đến quán bar Buddha.

Chiều 27/3, bộ Y tế công bố 10 trường hợp mới mắc Covid-19, trong đó có 3 ca liên quan đến quán bar Buddha.

Quán bar Buddha khi chưa bị đóng cửa. Ảnh: Zing.vn

Zing.vn đưa tin, quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2) đang được ngành chức năng TP.HCM xác định là "ổ dịch" với nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng. Từ ngày 20/3 đến nay, ngành y tế thành phố đã xác minh 160 người dự buổi tiệc St. Patrick's Day tại bar Buddha ngày 14/3 và liên tục phát hiện ca dương tính mới.

Tối 27/3, bộ Y tế công bố thêm 3 ca nhiễm mới liên quan đến "ổ dịch" bar Buddha là các bệnh nhân 157, 158,159, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 liên quan bar Buddha lên 12 ca.

Ba ca này được bộ Y tế công bố vào tối 27/3 gồm 1 bệnh nhân người Anh và 2 bệnh nhân người Brazil. Cả ba bệnh nhân này đều tiếp xúc với ca dương tính ở quán Buddha tối 14/3.

Cụ thể, theo Dân Trí, ca bệnh 157 là bệnh nhân nữ, quốc tịch Anh, 31 tuổi, giáo viên Eschool - Eclass, hiện ngụ tại đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP. HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ca bệnh 158 là bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 45 tuổi , nghề nghiệp – kỹ thuật viên, hiện ngụ tại đường 42, quận 2, TP. HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/03/2020. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

Ca bệnh 159 là bệnh nhân nam, quốc tịch Brazil, 33 tuổi, hiện ngụ tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. HCM. Bệnh nhân có tiếp xúc ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/3/2020. Hiện bệnh nhân không có triệu chứng mắc bệnh, đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

Tính tới 18h ngày 27/3, tại Việt Nam hiện ghi nhận 163 ca mắc Covid-19. Các bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị tại 20 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Đến nay đã ghi nhận 48 ca có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 4 lần. Ngày 27/3, ba bệnh nhân điều trị tại Đà Nẵng đã được xuất viện: hai người Anh (Bệnh nhân 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Bệnh nhân 35, nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh, được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-12-nhiem-covid-19-lien-quan-den-quan-bar-buddha-a317138.html