+Aa-
    Zalo

    Quảng Ngãi khẩn cấp di dời hàng nghìn hộ dân vùng lũ đến nơi an toàn

    ĐS&PL Hàng trăm hộ dân ở vùng trũng, ven sông được chính quyền địa phương khẩn trương di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

    Hàng trăm hộ dân ở vùng trũng, ven sông thuộc các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi được chính quyền địa phương khẩn trương di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

    Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, đến 18h ngày 5/11, toàn tỉnh đã có 74 ngôi nhà bị gió lốc làm tốc mái, hư hỏng. Nhiều tuyến giao thông trong tỉnh bị ngập nước và hàng nghìn nhà dân ở vùng thấp bị ngập sâu trong nước.

    Ngay trong chiều nay, bất chấp trời đang mưa rất lớn, nước từ thượng nguồn đang cuồn cuộn đổ về, gần 10 phương tiện ca nô, thuyền chèo tay đã được lực lượng chức năng huyện, tỉnh liên tục thay nhau vào các khu vực bị nước lũ cô lập, ngập sâu để đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

    Hiện tại, toàn tỉnh đã có hơn 20 xã bị nước lũ tràn vào và nhiều khu dân cư bị nước lũ chia cắt, cô lập hoàn toàn. Phương tiện đi lại duy nhất của người dân lúc này là ghe và thúng.  Ảnh: Nhân dân

    Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Nguyễn Quang Trung cho biết, hàng loạt tuyến đường huyện, liên xã trong huyện đã bị ngập nước, nhiều khu dân cư bị lũ bao vây. Tỉnh chi viện, chính quyền nơi đây đã đưa thêm năm ca-nô di dời thêm hơn 200 hộ dân các xã Bình Chương, Bình Mỹ ngay trong chiều nay.

    Huyện Nghĩa Hành, một số khu vực bị chia cắt tại 12 điểm như: khu vực thôn An Hòa, Kim Thành, xã Hành Dũng nước ngập sâu khoảng 1,2m; tuyến đường đi Hành Phước (đoạn cầu Bầu Trai); Phú Khương, Phú Thọ, Đồng Miếu, Trũng Kè 2, xã Hành Tín Tây; Phước Lâm, Bình Thành, xã Hành Nhân. Trước tình hình lũ lên nhanh, UBND huyện Nghĩa Hành đã chỉ đạo các xã di dời khoảng 2.000 hộ, 7.600 khẩu đang nằm trong vùng lũ lớn kịp thời đến nơi an toàn.

    Huyện Sơn Hà cũng đã tổ chức di dời hơn 114 hộ dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt đến tạm trú tại các thôn Bầu Sơn, Canh Mo và Xà Nay, xã Sơn Nham, bảo đảm sinh hoạt, ổn định đời sống.

    Các huyện Đức Phổ, Tư Nghĩa đang điều động công an, bộ đội hỗ trợ chính quyền địa phương kịp thời sơ tán hàng trăm hộ dân ở vùng trũng ven sông Trà Bồng, sông Vệ đến tạm trú ở các trường học, nhà dân an toàn.

    Vũ Đậu(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ngai-khan-cap-di-doi-hang-nghin-ho-dan-vung-lu-den-noi-an-toan-a208126.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan