Tài xế container sốt 38 độ C trốn khỏi khu cách ly đã được tìm thấy


Thứ 6, 31/07/2020 | 02:19


Cùng sự kiện

Thời điểm được tìm thấy, tài xế container sốt 38 độ C đang lẩn trốn tại khu vực gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Thời điểm được tìm thấy, tài xế container sốt 38 độ C đang lẩn trốn tại khu vực gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Ngày 30/7, Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã tìm thấy tài xế Trương Viết Huy (34 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú tỉnh Bình Dương) - người bỏ trốn khỏi khu cách ly vào chiều 29/7.

Theo đó, vào sáng ngày 30/7, công an đã phát hiện Huy đang lẩn trốn tại khu vực gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài nên bắt giữ. Sau đó, Huy được đưa trở lại vào khu cách ly của trung tâm y tế huyện Bến Cầu.

Huy là tài xế lái xe container từ cảng Cát Lái đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu) để giao hàng. Ảnh: Dân Trí

Huy là tài xế lái xe container từ cảng Cát Lái đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu) để giao hàng. Nhân viên kiểm dịch cửa khẩu phát hiện thân nhiệt của tài xế này lên đến 38 độ C nên đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu cách ly vào tối ngày 28/7. Tuy nhiên, vào chiều ngày 29/7, tài xế Huy đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Cũng trong sáng 30/7, Công an huyện Bến Cầu đã phát hiện 1 vụ tổ chức đưa 8 người Trung Quốc vượt biên trái phép. Theo đó, vào 1h45 ngày 30/7, Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh tuần tra phát hiện ngăn chặn, bắt giữ 11 người (trong đó 3 người Việt Nam, 8 người Trung Quốc) đi trên 2 xe ô tô BKS 51G1- 591.10 và 70A- 241.67 đang tìm cách xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Tại cơ quan công an, 3 người Việt Nam khai tên Nguyễn Minh Tuấn Anh (sinh năm 1996, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM); Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1982m ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu); Đỗ Quốc Tiến (sinh năm 1993, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu). 3 người này là tài xế điều khiển xe đưa 8 người Trung Quốc tìm cách vượt biên.

Bước đầu làm việc, các tài xế khai nhận rước những người Trung Quốc trên ở quận 2, TP.HCM để chở đến khu vực biên giới ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh; sau đó tìm cách đưa họ sang Campuchia nhưng khi vừa đến khu vực ấp Bàu Tép (xã Tiên Thuận) thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-container-sot-38-do-c-tron-khoi-khu-cach-ly-da-duoc-tim-thay-a332703.html