Châm thuốc sau khi đổ xăng, nam thanh niên bỏng nặng 80\%


Chủ nhật, 04/09/2016 | 12:09


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Khoảng 1h ngày 4/9, bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận một bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng.

(ĐSPL) - Khoảng 1h ngày 4/9, bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận một bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu trong tình trạng toàn thân bị bỏng nặng.

Ảnh minh họa: VOV.

VOV đưa tin, theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân tên Võ Minh T. (sinh năm 1994), ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, khi vào cấp cứu, bệnh nhân bị bỏng độ 3, với khoảng 80\% cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, sau đó chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Võ Minh T. đi mua xăng và trong lúc đang bơm xăng, anh này đã bất cẩn, hút thuốc lá làm lửa bùng cháy và bén vào người gây bỏng nặng.

Theo VnExpress, tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhân viên cây xăng và người dân đã dùng bình chữa cháy dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu. "Anh ấy vừa rời cây xăng chừng 5 m thì lửa bùng khắp cả người và xe. Sau khi dập lửa xong nạn nhân khá tỉnh táo", một nhân chứng kể.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhân viên Trạm xăng khu vực cầu Hóa An, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa đã sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập tắt ngọn lửa, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.

GIA BẢO (Tổng hợp)
Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

[mecloud]cwrG8Eakwq[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cham-thuoc-sau-khi-do-xang-nam-thanh-nien-bong-nang-80-a146434.html