Thanh Hóa: Tóm gọn 2 đối tượng bỏ trốn khỏi trại giam, bị truy nã đặc biệt


Thứ 4, 26/02/2020 | 12:45


Cùng sự kiện

Các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt sau khi bỏ trốn khỏi trại giam.

Các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt sau khi bỏ trốn khỏi trại giam.

Hai đối tượng bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi trại giam. Ảnh: Công Lý

Ngày 26/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 25 và 26/2, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt gồm Lê Nguyên Vũ (SN 1987 ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Bùi Văn Thương (SN 1992 ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Cụ thể, ngày 25/2, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trại giam Thanh Cẩm (bộ Công an) bắt giữ đối tượng Bùi Văn Thương là đối tượng đang chấp hành án tại phân trại số 1, Trại giam Thanh Cẩm- bộ Công an. Lợi dụng khi đi lao động, Thương đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đối tượng còn lại là Lê Nguyên Vũ (SN 1987 ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) bị Công an tỉnh Bình Phước truy nã về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, vừa ra tù tháng 9/2018 đã tiếp tục phạm tội và bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong khi đang lẩn trốn tại huyện Triệu Sơn, Vũ bị phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa phát hiện bắt giữ.

Hiện, các đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục thụ án theo quy định.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-tom-gon-2-doi-tuong-bo-tron-khoi-trai-giam-bi-truy-na-dac-biet-a313149.html