Thông báo khẩn tìm người từng đến bar Buddha


Thứ 3, 24/03/2020 | 12:21


Cùng sự kiện

Công an phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM thông báo khẩn tìm kiếm những người từng đến hoặc chuyên chở hành khách đến quán bar Buddha.

Công an phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM thông báo khẩn tìm kiếm những người từng đến hoặc chuyên chở hành khách đến quán bar Buddha sau khi có 2 trường hợp nhiễm Covid-19 từng đến đây.

Tiếp tục thông báo khẩn liên quan đến quán bar Buddha. Ảnh: Thanh Niên.

Cụ thể, Công an phường Thảo Điền phát thông báo khẩn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, yêu cầu những ai từng đến hoặc chở khách đến bar Buddha vào khung giờ 14h ngày 14/3 đến 3h30 ngày 15/3 và từ 14h30 đến 16h30 ngày 17/3, hoặc từ ngày 17/3, cần liên hệ với số điện thoại 0937.693.933 (chị Thảo) và 0379.490.501 (anh Phi, cùng là cán bộ y tế phường) để được hướng dẫn kiểm tra sức khỏe.

Theo ghi nhận, đã có nhiều trường hợp gọi đến 2 số điện thoại trên để yêu cầu tư vấn sức khỏe, kiểm tra y tế.

Theo Thanh Niên, trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng phát thông báo khẩn kêu gọi những người từng đến bar Buddha có liên quan ca bệnh Covid-19 trình báo và kiểm tra sức khoẻ phòng ngừa nhiễm bệnh, nhưng kết quả vẫn chưa kiểm soát được triệt để.

Chiều 23/3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP.HCM họp giao ban trực tuyến với 24 quận, huyện về công tác phòng chống dịch.

Theo sở Y tế, TP.HCM cũng ghi nhận một số ca nghi nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 7 trường hợp liên quan đến bar Buddha. TP.HCM cũng đang chờ kết quả xét nghiệm của 60 trường hợp, chuẩn bị xét nghiệm cho 440 trường hợp khác.

Theo bộ Y tế, bệnh nhân Covid-19 thứ 91 (43 tuổi, trú tại quận 2) là phi công thực hiện 2 chuyến bay TP.HCM - Hà Nội và Hà Nội - TP.HCM vào ngày 16/3. Sau đó, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM và tới một số địa điểm để vui chơi, giải trí, trong đó có quán bar Buddha. Ngày 18/3 và 20/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và cho kết quả người này dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau bệnh nhân này, bệnh nhân thứ 120, do tiếp xúc gần với ca bệnh thứ 91 cũng đã nhiễm Covid-19.

Theo UBND quận 2, do trên địa bàn phường Thảo Điền xuất hiện ca nhiễm Covid-19, để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan, quận đã có chỉ đạo cấm các điểm buôn bán trên vỉa hè, khu vực công cộng ở phường Thảo Điền.

Thanh Tùng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thong-bao-khan-tim-nguoi-tung-den-bar-buddha-a316684.html