Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/4


Thứ 5, 11/05/2017 | 00:01


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/4: Tai nạn liên hoàn, 3 người thương vong trên quốc lộ1; Hà Nội: Nam thanh niên bất ngờ ngã xuống tử vong tại chỗ; Xe container...

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 11/4: Tai nạn liên hoàn, 3 người thương vong trên quốc lộ1; Hà Nội: Nam thanh niên bất ngờ ngã xuống tử vong tại chỗ; Xe container húc văng xe Lexus và 2 ô tô tải; Hà Nội: Công an truy tìm “quái xế” lái xe bằng chân lấn làn BRT…

Xe khách tông 2 xe máy, 1 người chết

Báo VOV đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra trưa ngày 10/5 trên Quốc lộ 1, đoạn xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng

Theo các nhân chứng, khoảng 13h20, ông Nguyễn Trọng Khương (55 tuổi), ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom điều khiển xe máy biển kiểm soát 50N-2892 đang băng qua đường thì bị xe khách 30 chỗ biển kiểm soát 60B-015.17 chạy theo hướng Đồng Nai đi Đà Lạt tông trúng.

Hiện trường tai nạn. Ảnh VOV

Không dừng lại, xe khách tiếp tục lao tới tông vào xe máy biển kiểm soát 86B8-297.33 do anh Trần Văn Hùng (26 tuổi) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận), kéo lê 2 xe máy và các nạn nhân đi hàng chục mét mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Trọng Khương tử vong tại chỗ, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Hà Nội: Nam thanh niên bất ngờ ngã xuống tử vong tại chỗ

Báo Tiền Phong đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 10/5, trên đường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên tờ Tiền phong, thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 98B1- 645.69 lưu thông trên đường Yên Phụ, theo hướng đường Thanh Niên – cầu Long Biên, khi đến khu vực trước nhà máy nước sạch Hà Nội bất ngờ mất lái ngã xuống đường. Vụ việc khiến chiếc xe quay ngược đầu trên đường còn nạn nhân tử vong trên vũng máu.

Hiện trường tai nạn. Ảnh Tiền phong

Một số người cho biết nạn nhân tự ngã, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nam thanh niên đã va chạm với 1 phương tiện khác dẫn đến ngã ra đường. Báo Dân Việt dẫn lời anh Hải Anh - người chứng kiến vụ việc: “Tại hiện trường, chiếc xe máy quay ngang đường, nạn nhân tử vong tại chỗ, xung quanh chảy nhiều máu. Nạn nhân đi một mình”.

Lãnh đạo đội CSGT số 2 cho biết, sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Danh tính nạn nhân gặp nạn chưa được xác định.

Xe container húc văng xe Lexus và 2 ô tô tải

Báo Vietnamnet đưa tin, khoảng14h ngày 10/5, tại km 60+900 (cổng KCN Lai Vu) trên QL5, xe container mang BKS 15C - 150.81 lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội thì húc dải phân cách, lao qua đường đối diện.

Hiện trường tai nạn. Ảnh Vietnamnet

Lúc này, xế sang Lexus mang BKS 34A - 178.11 đi hướng ngược chiều không tránh kịp đã bị húc trực diện và văng xa một đoạn. Tiếp đó, container tiếp tục húc 2 xe ô tô tải đang chạy hướng ngược chiều thì mới dừng lại.

Rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người, nhưng phần đầu xe Lexus bị hỏng nặng, QL5 bị ùn tắc hơn 3 tiếng.

Lực lượng CSGT TP Hải Dương cùng công an huyện Kim Thành đã có mặt điều tiết giao thông, xử lý vụ việc.

Hà Nội: Công an truy tìm “quái xế” lái xe bằng chân lấn làn BRT

Vietnamplus đưa tin, chiều ngày 10/5, thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) thông tin: đơn vị đã xác định chủ xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade mang biển kiểm soát 36F1 – 202.59. Đây là chiếc xe máy được một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển bằng chân, đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT (Hà Nội).

“Qua công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thánh Hoá đã xác định chủ nhân chiếc xe biển kiếm soát 36F1 – 202.59 là Lê Văn Hùng có địa chỉ xã Tuy Lộc, huyện Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá”- Thiếu tá Thắng cho biết.

Nam thanh niên liều lĩnh lái xe máy bằng chân, đầu trần đi vào làn BRT. Ảnh Vietnamplus

Cũng theo lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông số 7, cơ quan công an đã có giấy mời Lê Văn Hùng ngày 25/5 có mặt tại Trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 7 tại địa chỉ 611 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân để giải quyết những lỗi vi phạm giao thông: điều khiển không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy bằng chân lưu thông vào đường xe buýt nhanh BRT.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6/5 tại đường Lê Văn Lương kéo dài (Hà Nội), một nam thanh niên mặc chiếc áo màu xanh da trời điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade mang BKS: 36F1 – 202.59 đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT. Không những thế, nam thanh niên này rất liều lĩnh khi điều khiển xe bằng 2 chân và không đội mũ bảo hiểm.

Theo thiếu tá Thắng, sau khi làm rõ các lỗi vi phạm, nam thanh niên trên có thể phải chịu mức phạt hành chính từ 5.400.000 đến 7.600.000 đồng (lỗi không đội mũ bảo hiểm phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng; lỗi đi sai làn 300.000-400.000 đồng; điều khiển xe máy bằng chân bị phạt tiền từ 5.000.000.-7.000.000 đồng).

Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tạm giữ phương tiện 3 ngày và tước GPLX từ 2-4 tháng theo qui định của Nghị định số 46 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-114-a189772.html