Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/6


Thứ 6, 16/06/2017 | 02:16


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/6: Xe tải kéo lê xe máy, một phụ nữ chết do vỡ bàng quang; Bạc Liêu: Xe tải va chạm với xe buýt, 4 người bị thương...

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 16/6: Xe tải kéo lê xe máy, một phụ nữ chết do vỡ bàng quang; Bạc Liêu: Xe tải va chạm với xe buýt, 4 người bị thương; Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo lao xuống mương nước; Xe đầu kéo va chạm ô tô, 1 người tử vong tại chỗ…

Xe tải kéo lê xe máy, một phụ nữ chết do vỡ bàng quang

Báo Giao thông đưa tin, sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 15/6, tại ngã ba Diêu Trì (huyện Tuy Phước, Bình Định) khiến một người phụ nữ bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải BKS 77C - 136.79 đề logo Hoàng Tâm (chưa rõ người điều khiển) lưu thông rên QL1 theo hướng Bắc- Nam. Đến địa điểm nói trên, xe tải rẽ vào QL19C đã tông vào xe máy BKS 77M1 - 8460 do bà Tô Thị Lành (SN 1966, trú tại KV2, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển cùng chiều phía trước.

Hiện trường tai nạn. Ảnh báo Giao thông

Sau khi đâm vào xe máy, chiếc xe tải tiếp tục đẩy chiếc xe cùng bà Lành đi khoảng hơn 15m khiến bà lành bị thương nặng. Bà Lành được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong do bị vỡ bàng quang. Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan điều tra đang xác minh người điều khiển xe tải và nguyên nhân xảy ra TNGT.

Bạc Liêu: Xe tải va chạm với xe buýt, 4 người bị thương

TTXVN đưa tin, sáng 15/6, tại vòng xoay đường Trần Huỳnh rẽ vào đường Bà Huyện Thanh Quan (thuộc phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) xảy ra tai nạn giao thông giữa xe tải và xe buýt làm 4 người bị thương, phải nhập viện điều trị.

Theo điều tra ban đầu của Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bạc Liêu, xe tải có trọng tải 3,5 tấn biển kiểm soát 94C – 00161 (chưa rõ danh tính lái xe) khi đang vào vòng xoay từ đường Trần Huỳnh rẽ vào đường Bà Huyện Thanh Quan đã va chạm với xe buýt biển kiểm soát 94S – 4030, lưu thông trên đường Trần Huỳnh theo hướng về đường Võ Thị Sáu.

Hiện trường tai nạn. Ảnh TTXVN

Cú va chạm làm hư hỏng nặng phần đầu xe buýt, toàn bộ phần kính trước mặt xe nát vụn. Khi xảy ra va chạm, trên xe buýt có hơn 10 người, khiến 3 người và lái xe của xe buýt bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bạc Liêu khi nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý và điều tiết giao thông.

Khi xảy ra tai nạn, xe buýt đang chở công nhân của một công ty trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Sau khi tai nạn xảy ra, một số công nhân do quá hoảng sợ nên đã quay trở về nhà, chưa đi làm trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tài xế ngủ gật, xe đầu kéo lao xuống mương nước

Báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 4h ngày 15/6, xe đầu kéo BKS 60C-354.80 lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 7 về Bình Chánh), khi còn cách cầu Cần Giuộc (phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh) khoảng 100m, tài xế xe đầu kéo được cho là ngủ gật đã lao sang trái húc dải barie bằng thép trên đường rồi lao xuống mương nước.

Hiện trường tai nạn. Ảnh CAND

Xe đầu kéo lật ngửa dưới mương nước sâu hơn 3m, đầu xe bị biến dạng, tài xế và phụ xe bị kẹt cứng trong cabin. Nhiều người dân sống 2 bên đại lộ Nguyễn Văn Linh cùng nhiều tài xế các phương tiện khác phát hiện sự cố trên đã xuống mương nước phá cửa xe đưa tài xế và phụ xe ra ngoài an toàn. May mắn lúc này trong mương không có nước.

Đến trưa cùng ngày, xe cứu hộ đã đến hiện trường đưa phương tiện gặp sự cố lên khỏi mương nước.

Xe đầu kéo va chạm ô tô, 1 người tử vong tại chỗ

VOV đưa tin, khoảng 16h30 ngày 14/6, tại Km 34 trên tuyến Quốc lộ 151 qua địa bàn thôn Ba Hòn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra khi xe ô tô đầu kéo mang BKS 24C-045.40 kéo theo rơ- moóc BKS 24R-008.38 do nam lái xe Hoàng Ồng Nhỉ (sinh năm 1991, trú tại xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) điều khiển theo hướng từ xã Võ Lao đến xã Tân Thượng va chạm với xe ô tô con mang BKS 24A-002.93.

Hiện trường tai nạn. Ảnh VOV

Tai nạn khiến lái xe ô tô con do ông Phạm Công Thường (sinh năm 1959, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai) điều khiển, tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 3 người trên ô tô con gồm ông Đoàn Văn Dũng (sinh năm 1960), ông Đoàn Văn Tiến (sinh năm 1972) và bà Chu Thị Chuẩn (sinh năm 1976) cùng thường trú tại phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai bị thương.

Sau va chạm với xe đầu kéo, ô tô con bị lật nghiêng và va chạm với xe mô tô mang BKS 24V1-112.05 chạy cùng chiều.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã lập tức có mặt đưa những người bị thương đi cấp cứu, giải tỏa giao thông tránh ách tắc.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất trong 24h qua.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

 Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-166-a193431.html