+Aa-
    Zalo

    Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 28/10/2020:Hai nam sinh đầu trần, "diễn xiếc" trên tỉnh lộ 535

    ĐS&PL Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 27/10/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 27/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức giao thông 24h mới nhất ngày 27/10/2020. Cập nhật tin tức giao thông 24h nóng nhất ngày 27/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghệ An: Hai nam sinh đầu trần, "diễn xiếc" trên tỉnh lộ 535

    Hai nam sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện lạng lách trên đường. Ảnh: Giao thông

    Sáng 27/10, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng CSGT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa triệu tập 2 nam sinh gồm: Trịnh Thanh Phong và Phan Huy Sơn (SN 2005, học sinh lớp 9 trường THCS Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) do có hành vi không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, đổi lái trên tỉnh lộ 535 hôm 25/10.

    “Do các em lái xe khi chưa đủ 16 tuổi, Đội CSGT đã mời phụ huynh 2 em lên làm việc và yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Với lỗi trên, Phong và Sơn bị xử phạt cảnh cáo, tạm giữ phương tiện 7 ngày, đồng thời gửi lỗi vi phạm về cho chính quyền địa phường, trường học để có biện pháp ngăn ngừa, răn đe”, Thiếu tá Bình nói.

    Tại cơ quan công an, hai nam sinh nói trên đã được giải thích các quy định về lỗi không đội mũ bảo hiểm, đồng thời nhắc nhở hai em phải tham gia giao thông an toàn, không được lạng lách, đánh võng, đổi lái khi đang lái xe, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

    Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 25/10, trên mạng xã hội Facebook đăng tải một clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 37KA - 01830 lạng lách đánh võng trước đầu ô tô. Sau đó, hai thanh niên này bất ngờ đổi lái rồi phóng xe như bay trên tỉnh lộ 535 (đoạn qua xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

    Sau khi đoạn clip đăng tải hầu hết người xem đều bày tỏ bức xúc trước hành động của hai thanh niên, đây là hành vi gây mất an toàn giao thông cho bản thân và người tham gia giao thông.

    Thừa Thiên- Huế: Đang lưu thông, ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế tung cửa thoát thân

    Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư QL49 - Tỉnh lộ 10, thuộc địa phận xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) vào khoảng 13h ngày 27/10.

    Thời điểm trên, xe ô tô BKS 51D - 32520 do một tài xế trú tại đường Nguyễn Gia Thiều (TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, lưu thông trên đường hướng từ xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang) lên TP.Huế.

    Khi đến địa điểm trên, lái xe phát hiện xe bốc cháy, liền tung cửa thoát ra ngoài và cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

    Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh đã điều 2 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường.

    Không lâu sau đó, ngọn lửa đã được khống chế, tuy nhiên, chiếc xe đã bị lửa thiêu rụi, cháy trơ khung.

    Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Bắc Ninh: Va chạm với ô tô tải, 2 thiếu nữ đi xe máy thương vong

    Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh: Facebook

    khoảng 15h ngày 26/10, trên đường gom Khu công nghiệp Quế Võ, đoạn qua địa phận TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

    Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 98C - 125.31 do tài xế Giáp Xuân Phúc (SN 1987, trú tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đã va chạm với xe máy  BKS: 28B1 - 289.53.

    Lúc này, trên xe máy đang chở theo chị Khổng Thị Huệ (SN 1996, ở xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) và chị Trần Thị Thu Trà (SN 1999 ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình).

    Vụ va chạm khiến chị Trà tử vong tại chỗ, chị Huệ bị thương nặng đang được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Nhận được thông tin, Công an TP.Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-28102020hai-nam-sinh-dau-tran-dien-xiec-tren-tinh-lo-535-a344077.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan