Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 30/12


Thứ 5, 29/12/2016 | 23:44


(ĐSPL) – Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 30/12: Xe container mất lái, đâm vào trạm thu phí; Hai vợ chồng già bị ôtô đầu kéo cuốn vào gầm...

(ĐSPL) – Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 30/12: Xe container mất lái, đâm vào trạm thu phí; Hai vợ chồng già bị ôtô đầu kéo cuốn vào gầm...

Xe container mất lái, đâm vào trạm thu phí

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 14h ngày 29/12. Theo đó, chiếc xe container mang BS 51C - 366.32 (chưa rõ tài xế điều khiển) lưu thông trên QL1A, hướng từ Biên Hòa về TP.HCM, khi đến trạm thu phí gần đầu cầu Đồng Nai (thuộc P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thì bị mất lái, lao vào trạm thu phí. Vụ tai nạn xảy ra khiến nhân viên bán vé ở trạm thu phí hoảng hốt, may mắn không thiệt hại về người. Riêng tài xế xe container bị thương nhẹ ở chân.

Vụ tai nạn khiến cho đầu chiếc xe container bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Niên

Xe container mất lái bất ngờ leo lên cầu làm sập lan can

Sáng 29/12, tại cầu Ông Tành trên Quốc lộ 91 thuộc địa bàn quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, một chiếc xe container biển kiểm soát 51C-439.13, kéo theo rơmóc biển kiểm soát 51R-078.67 chưa rõ danh tính tài xế điều khiển đang di chuyển trên Quốc lộ 91 hướng từ Cần Thơ về An Giang, khi đến cầu Ông Tành ở trung tâm quận Ô Môn thì bất ngờ đâm mạnh và leo lên thành cầu làm sập một đoạn lan can cầu.

Tại hiện trường, xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-43913 bị biến dạng và nát toàn bộ phần đầu xe, phần container phía sau nằm lệch ra mé sông khoảng nửa thân xe.

Còn phần rơmóc cũng như thùng hàng đều đè lên lan can cầu, khiến thành cầu bị hư hỏng nặng. Cú đâm mạnh khiến thùng chứa nhiên liệu của xe đầu kéo bị vỡ, rò rỉ xuống sông. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe cần cẩu lưu động để giải cứu phương tiện gây tai nạn.

Hai vợ chồng già bị ôtô đầu kéo cuốn vào gầm

Vào 11h30 ngày 29/12, tại nút giao Phạm Ngọc Thạch với Đại lộ Bình Dương, đoạn thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương ông Trần Văn Huynh (64 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) lái xe máy chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Phương (60 tuổi) chạy trên Đại lộ Bình Dương theo hướng thị xã Bến Cát về thị xã Thuận An (Bình Dương). Đến điểm trên, họ bị xe đầu kéo container chạy cùng chiều lao tới đâm trúng, cuốn vào gầm. Tai nạn xảy ra làm ông Huynh bị thương nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Người vợ bị bánh ôtô chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Tránh người qua đường, xe hổ vồ húc vào nhà dân trên quốc lộ 1A

Trưa 29/12, trên quốc lộ 1A, chiếc xe hổ vồ mang biển kiểm soát 37C - 151.38 đang chở cát chạy hướng Vinh - Hà Nội thì bất ngờ có một người băng qua đầu xe để qua đường. Tài xế phanh gấp, lách tránh người qua đường thì xe mất lái, lao vào nhà ông Phan Đức Lai (SN 1947) trú tại Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai. Vụ tai nạn không gây ra thương vong về người nhưng khiến ngôi nhà cùng đồ đạc của gia đình ông Lai bị hư hỏng nặng, xe hổ vồ bị vỡ phần đầu.

Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình bị phạt thế nào?

Theo nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, nếu các phương tiện điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet nên chỉ mang tính tham khảo.


Tổng hợp

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-3012-a176400.html