Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 15/12/2019: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấm dần


Thứ 7, 14/12/2019 | 23:10


Cùng sự kiện

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 15/12/2019. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 15/12/2019. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Theo dự báo thời tiết từ Trung Tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo trong vài ngày tới, không khí lạnh sẽ suy yếu và thời tiết sẽ ấm dần lên. Đến cuối tháng này, có thể xuất hiện đợt không khí lạnh tăng cường.

Thời tiết Hà Nội ấm dần vào cuối tuần. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết đêm 14 và ngày 15/11/2019:

Phía Tây Bắc Bộ đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày có mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16- 19 độ, có nơi trên 19 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-15122019-khong-khi-lanh-suy-yeu-mien-bac-am-dan-a304620.html