Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 22/1/2020: Miền Bắc nắng ấm ngày 28 Tết


Thứ 3, 21/01/2020 | 23:30


Cùng sự kiện

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/1/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 22/1/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm ngày 21/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa); vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2.0-3.0m.

Dự báo thời tiết ngày 22/1 không khí lạnh bắt đầu suy yếu ở các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ nhích dần lên, nắng xuất hiện vào trưa chiều tuy nhiên trời vẫn rét với nhiệt độ phổ biến từ 18-20 độ C.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 22/1/2020: Miền Bắc nắng ấm ngày 28 Tết. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/1:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ; có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi thấp hơn 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-2212020-mien-bac-nang-am-ngay-28-tet-a309159.html