Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 30/6: Miền Bắc như "chảo lửa", nhiều nơi trên 39 độ C


Thứ 2, 29/06/2020 | 23:30


Cùng sự kiện

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 30/6/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 30/6/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

Theo tin tức từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 30/6, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 30/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 01/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; từ ngày 03/7 nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 30/6: Miền Bắc như "chảo lửa", nhiều nơi trên 39 độ C. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/6:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 28-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Điện Biên- Lai Châu ngày nắng; từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 35-38 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt; vùng núi từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 27-30 độ

Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, phía Bắc có nơi trên 27 độ

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 33-36 độ; phía Nam 31-34 độ

Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-306-mien-bac-nhu-chao-lua-nhieu-noi-tren-39-do-c-a329063.html